Thứ tư, 24/04/2024 | 07:56
RSS

Hé lộ nguyên nhân khiến chủ tịch xã bị trưởng công an xã bắn trọng thương

Thứ sáu, 10/11/2017, 10:50 (GMT+7)

Chủ tịch UBND xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An) đã nhập viện cấp cứu vì bị trúng đạn khi đang ở trụ sở làm việc.

Chủ tịch xã bị trưởng công an xã bắn trọng thương ở Nghệ An
Nơi xảy ra vụ việc chủ tịch xã bị trưởng công an xã bắn trọng thương ở Nghệ An. Ảnh NLĐ

Lãnh đạo UBND xã Nghi Quang (Nghi Lộc) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến Chủ tịch xã là ông Nguyễn Đình Thanh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo NLĐ đưa tin, ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết người bắn ông Nguyễn Đình Thanh, là ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng công an xã này.

Được biết, vào chiều ngày 9/11, trước khi xảy ra vụ việc, ông Thấu có uống rượu và gây ồn ào. Ông Thanh ra can ngăn thì bị ông Thấu dùng súng chứa đạn cao su bắn vào người ông Thanh.

Ông Thanh đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân Thanh đã được chuyển qua Khoa ngoại lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Theo lời ông Tiến, từ trước đến nay, giữa ông Thanh và ông Thấu không thấy có mâu thuẫn gì. Nội bộ trong xã cũng rất đoàn kết. Vì vậy, ông Tiến cho rằng: Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do ông Thấu nóng giận bột phát giữa lúc say rượu.

Theo một nguồn tin khác từ báo giao thông giữa ông Thấu và ông Thanh đã có mâu thuẫn từ trước liên quan đến đất đai. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Thấu (SN 1974, trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) bắt đầu vào làm công an viên tại xã từ năm 2004. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp lớp Trung cấp Công an xã, ông Thấu bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Nghi Quang.

Công an huyện hiện đang tạm giữ ông Thấu để điều tra.​

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN