Thứ tư, 24/04/2024 | 23:15
RSS

Dùng giày cao gót nện thẳng bụng bầu của bồ nhí

Chủ nhật, 07/01/2018, 07:18 (GMT+7)

Một màn đánh ghen kinh hoàng đã xảy ra khi mà mặc cô bồ đang mang bầu, bà vợ lột đồ, dùng giày cao gót đạp bụng.

Trong một đoạn video tiêu đề "Đạp vào bụng bầu của bồ nhí" được đăng tải tại Trung Quốc có 5 người phụ nữ đang ra sức tấn công một cô gái trẻ. Họ ra sức lột đồ, ra tay tát nhiều lần vào một cô gái một cách dã man.

Được biết cô gái này đã ăn nằm với chồng của người khác và còn mang thai. Để thỏa cơn giận người vợ trong nhóm phụ nữ đó còn giẫm cả giày cao gót lên bụng cô gái trẻ.

Mặc kệ cô tình nhân cầu cứu van xin la hét rằng mình đang có thai nhóm phụ nữ đó không thèm để tâm và mặc sức hành hạ. Một mình khó có thể chống cự lại nhóm người đông cô gái đã lột hết váy áo, quần lót.

bụng bầu của bồ nhí
Đạp thẳng bụng bầu của bồ nhí. Ảnh: Weibo

Dã man hơn bà vợ đã liên tiếp dùng chân đi giày cao gót đạp vào bụng cô gái một cách thô bạo trong khi đồng bọn thì tóm chặt tay chân để không cho cô gái kháng cự. Video này sau đó đã bị xóa vì quá dã man.

Tuy nhiên, lời cầu xin của cô bồ chẳng những không khiến bà vợ đang máu ghen bốc lên đầu nguôi giận mà còn làm cho sự tình trở nên tồi tệ hơn. Sau màn "vùi hoa dập liễu" với giày cao gót, cả đám đánh ghen xông vào lột hết đồ trên người cô nàng. Dù cố gắng chống cự nhưng nàng "tiểu tam" sao có thể địch lại từng đó người.

Chưa hết, sau khi lột đồ xong, bà vợ Hoạn Thư còn ra sức đấm đá vào bụng của người phụ nữ đã hớp hồn chồng mình với sự trợ giúp của "đồng đội".

bụng bầu của bồ nhí
Lột quần áo của bồ nhí. Ảnh: Weibo

Đoạn video clip dài 3 phút sau khi được tung lên mạng đã khiến cho dư luận xôn xao. Dù thông cảm với sự đau khổ của bà vợ khi bị chồng "cắm sừng" nhưng hành động đánh ghen bạo lực này không thể nhận được sự đồng tình của dư luận.

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về vụ việc nên không rõ sau đó, "con giáp thứ mười ba" có được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị hay không.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN