Thứ năm, 25/04/2024 | 15:13
RSS

Dựng giàn giáo va trúng đường dây điện trung thế, 1 người tử vong

Thứ tư, 18/11/2020, 16:46 (GMT+7)

Tin từ UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật làm chết người.

Theo tin tức từ báo CA TP.HCM một nhóm thợ xây khi dựng giàn giáo công trình, bất cẩn va trúng đường dây điện trung thế, điện giật làm một người chết, một người bị thương. Tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 18/11, tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Vào thời điểm trên, khi đang dựng giàn giáo lên cao, những người thợ xây dựng bất cẩn không chú ý, làm giàn giáo đụng vào đường dây điện, điện giật làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Dựng giàn giáo va trúng đường dây điện trung thế, 1 người tử vong
Hiện vụ việc ỏ Bình Thuận đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Vụ việc xảy ra tại số nhà 27, đường Nguyễn Hồng Ưng, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột hồi đầu năm 2020, một nhóm thợ xây dựng khi thi công tầng 3 căn nhà đã mắc giàn giáo chạm vào đường dây điện cao thế 22KV. Ngay khi phát hiện, điện lực Bắc Buôn Ma Thuột đã lập tức cắt điện ngăn ngừa sự cố, khiến hơn 7.000 khách hàng mất điện.

Ông Lê Minh Trung, chủ căn nhà, cho biết, may mắn là tai nạn chưa xảy ra: "Lúc đó có mấy anh em bên điện đến xử lý ngay. Mình là chủ nhà cũng nhắc nhở thợ phải lắng nghe tuân thủ, lỡ không may xảy ra án mạng ai chịu".

Theo ông Tạ Minh, Phó Giám đốc Công ty điện lực Đăk Lăk, thời gian qua, tình trạng vi phạm hàng lang lưới điện ở địa phương diễn ra phức tạp. Những vi phạm phổ biến là hành vi dựng giàn giáo, làm biển quảng cáo, trồng cây xanh… vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Hầu như năm nào tỉnh cũng xảy ra tai nạn điện khiến nhiều người thương vong.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN