Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:49
RSS

Dựng cột viễn thông, 4 người bị điện giật tử vong

Thứ tư, 27/06/2018, 07:04 (GMT+7)

Khi nhóm công nhân đang dựng cột bê tông viễn thông vô tình làm đứt đường dây điện 35 KV khiến 4 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Tối 26/6, một cán bộ điện lực huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) vừa xảy ra sự cố điện giật làm 4 người tử vong, trong đó có 1 cán bộ địa chính xã Hạ Sơn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h chiều cùng ngày, một nhóm người thi công trồng cột cáp viễn thông trên địa bàn xã Hạ Sơn. Lúc đang làm, nhóm người trên bất ngờ bị điện từ đường dây điện 35kv (cung cấp cho công ty TNHH Massan) phóng xuống giật.

Dựng cột viễn thông, cán bộ xã và 3 người dân tử vong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

"Họ tự ý ra trồng cây cột gần với đường dây điện của khách hàng 35kv. Họ vi phạm khoảng cách và bị điện giật gây tai nạn làm 4 người tử vong", một cán bộ điện lực huyện Quỳ Hợp nói.

Phía Công ty Điện lực Nghệ An cho biết đang vào hiện trường xử lý sự việc chưa báo cáo bằng văn bản. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Danh sách bốn nạn nhân tử vong:

1. Anh Trương Minh Tuấn (SN 1984, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn).

2. Anh Bùi Văn Tý (SN 1977).

3. Anh Trương Văn Toàn (SN 1981).

4. Anh Trương Văn Quân (SN 1986)

* 3 người bị thương gồm: Trương Văn Ngợi, Hoàng Văn Nghi, Trương  Văn Tùng đều ở xóm xiểm, xã Hạ Sơn.


Xem thêm: Đề thi vật lý THPT quốc gia bị lọt ra ngoài như thế nào?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN