
Số các vụ phá sản ở Đức đang ở mức đáng báo động và tiếp tục gia tăng.
Hôm 13/1, DIHK kêu gọi Berlin khẩn trương thực hiện các biện pháp để khắc phục tình hình và giải quyết vấn đề giá năng lượng cao.
Thông báo này được đưa ra khi cơ quan thống kê chính phủ công bố số liệu mới về các đơn xin phá sản kể từ tháng 10/2025.
Theo dữ liệu của cơ quan này, số lượng đơn xin phá sản của các công ty đã tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước, và đạt 2.108 đơn vào thời điểm đó.
Theo cơ quan thống kê, lĩnh vực vận tải và kho bãi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cùng với ngành dịch vụ khách sạn và xây dựng cũng chịu thiệt hại. Số người nộp đơn xin phá sản tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.709 người.
Theo DIHK, cả nước đã chứng kiến số lượng vụ phá sản cao nhất trong 11 năm qua. Hiệp hội này cho biết, họ dự đoán tổng số vụ phá sản doanh nghiệp sẽ vượt quá 23.000 vào năm 2025, nêu ra giá năng lượng, thủ tục hành chính rườm rà và thuế là những yếu tố chính dẫn đến xu hướng này.
DIHK tiếp tục cáo buộc chính phủ không làm đủ để giải quyết vấn đề này.
"Không thiếu các văn kiện chính trị với những đề xuất hay - rất nhiều thứ đã được viết ra, nhưng quá ít được thực hiện", DIHK lưu ý.
Nền kinh tế Đức đã chịu một cú sốc lớn khi nước này tham gia vào các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga năm 2022.
Trước khi xung đột Ukraine leo thang, Đức phụ thuộc vào Nga để cung cấp 55% lượng khí đốt tự nhiên. Theo Bloomberg, hoạt động của tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft của Nga cũng chiếm khoảng 12% tổng công suất chế biến dầu của quốc gia.
Quyết định từ bỏ nhập khẩu năng lượng giá rẻ từ Nga đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm lại nền kinh tế, khiến nền kinh tế suy giảm trong năm 2023 và 2024 - lần đầu tiên kể từ đầu những năm 2000 có hai năm giảm liên tiếp.
Vào tháng 10/2025, giá điện và khí đốt đã tăng lần lượt 14% và 74% từ năm 2022 đến năm 2025.