Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:52
RSS

Đưa ô tô tông chết người đi cân tải trọng, xe tiếp tục gặp nạn khiến tài xế tử vong

Thứ hai, 22/03/2021, 09:58 (GMT+7)

Trên đường đưa ô tô tải đi cân tải trọng để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông gây chết người, chiếc xe lại gặp nạn khiến tài xế tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Ngày 22/3, theo nguồn tin trên báo Tuổi trẻ Online, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Điệp đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Theo Công an thành phố Tam Điệp, vào khoảng 16h ngày 20/3, xe ô tô tải BKS: 18C-073.48 do anh Nguyễn Văn L., (38 tuổi, xã Liên Hải, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) điều khiển lưu thông trên đường Ngô Văn Sở hướng ra QL1A. Khi đến khu vực dốc giao với QL1A, chiếc xe mất phanh và lao vào lề đường.

Do xe chở xi măng phía sau nên khi lao vào lề đường số xi măng phía sau dồn về phía trước đè bẹp cabin. Lúc này trên cabin xe có 2 người gồm: anh Nguyễn Văn L. (tài xế) và thiếu tá Vũ Mạnh Thắng (37 tuổi, là cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Tam Điệp). Hậu quả vụ tai nạn khiến anh L. tử vong tại chỗ, anh T. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, phần cabin xe bị bẹp dúm.

Trước đó, như báo NLĐ đưa tin, khoảng 18h30 ngày 18/3, chiếc xe tải trên cũng do anh Nguyễn Văn L. điều khiển đã gây ra vụ tai nạn tại km 283+400 quốc lộ 1A (phường Nam Sơn, TP Tam Điệp) khiến một người chết. 

Cụ thể, tại thời điểm nói trên anh Nguyễn Văn L. điều khiển xe đi hướng Thanh Hóa - Ninh Bình với xe máy của chị Hồ Thị H. (35 tuổi) đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm chị H. bị thương, đi cấp cứu và tử vong sau đó. Ngay sau vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ xe gây tai nạn để điều tra. 

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên, khoảng 15 giờ ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Điệp đã đưa chiếc xe tải đi cân tải trọng và kiểm tra hệ thống phanh tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 35-03D (cách kho tạm giữ phương tiện của Công an TP Tam Điệp khoảng 500 m) thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Tam Điệp tiến hành điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại