Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:28
RSS

Đưa bị can giết mẹ, chém cha đi giám định tâm thần

Thứ ba, 11/02/2020, 07:29 (GMT+7)

Tiếp tục củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra sẽ đưa bị can vụ án mạng khiến 4 người thương vong đi giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý.

Ngày 10/2, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi) về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật hình sự. Theo Zing, để tiếp tục củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra sẽ đưa bị can vụ án mạng khiến 4 người thương vong đi giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 17h40 ngày 6/2, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh xảy ra vụ trọng án. Cụ thể, trong lúc ông N.V.T và bà N.T.B (bố mẹ của Nguyễn Văn Cảnh) đang ngồi ở giữa sân làm hoa, đã xảy ra cãi vã nhau với Cảnh.

Cơn nóng giận nổi lên, Cảnh cầm dao chém mẹ ruột khiến bà B tử vong. Thấy vậy, bố và em trai của Cảnh can ngăn đã bị "nghịch tử" này tiếp tục vung dao chém. Hoảng sợ, ông T chạy ra cổng hô hoán người dân ứng cứu và Cảnh đã tiếp tục chém một người hàng xóm bị thương. Ngay sau đó, các nạn nhân được những người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Sau khi gây án, Cảnh vào nhà lấy chiếc xe máy Honda Wave bỏ trốn khỏi hiện trường, theo hướng về huyện Sóc Sơn, Hà Nội  

Đưa bị can giết mẹ, chém cha đi giám định tâm thần
Chân dung đối tượng Cảnh. Ảnh: ANTĐ

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Mê Linh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự, CATP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Cảnh, hung thủ của vụ án khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Mê Linh.

Lãnh đạo địa phương cho biết Cảnh là người sử dụng ma túy và có biểu hiện tâm lý bất thường. Bố anh ta và người hàng xóm vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo một số luật sư, quá trình điều tra, nếu xác định bị can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, Cảnh sẽ bị đề nghị truy tố theo Điều 123 Bộ luật hình sự.

Nếu giám định cho thấy bị can bị bệnh tâm thần, hạn chế nhận thức và năng lực điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người. Tuy nhiên bị can sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt do bệnh lý này.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN