Thứ ba, 30/04/2024 | 00:50
RSS

Dự kiến học sinh đầu cấp tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh năm 2024-2025

Thứ ba, 16/04/2024, 17:18 (GMT+7)

Năm học 2024-2025, dự kiến học sinh đầu cấp tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, sẽ có khoảng 160.000 học sinh vào lớp 6.

Sự kiện:
Hà Nội

Dự kiến học sinh đầu cấp tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh năm 2024-2025

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 16/4, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024; tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo đó, năm học 2024-2025, các trường ở Hà Nội sẽ tuyển 152.000 trẻ mầm non; 145.000 học sinh lớp 1; 160.000 học sinh lớp 6. Đối với lớp 10 THPT công lập, sẽ tuyển khoảng 81.200 học sinh và khoảng 51.800 học sinh dự tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các trường nghề có giảng dạy văn hóa chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Năm học tới, toàn thành phố dự kiến có khoảng hơn 100.000 học sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trong đó chưa kể khoảng 5.000 thí sinh thí sinh tự do.

Hà Nội giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Trong đó, phương thức tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 1-9/7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13-18/7.

Hiện, Hà Nội đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, hoàn thiện hệ thống trực tuyến phục vụ công tác tuyển sinh và đã rà soát đầy đủ đối tượng học sinh dự tuyển vào các cấp. Tiếp tục hỗ trợ phụ huynh học sinh tối đa trong việc đăng ký dự tuyển; bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh và cố gắng giảm sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường học là chủ trương của TP Hà Nội trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay.

Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn thành công tác điều tra số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, từng bước xây dựng phương án bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho năm học mới và triển khai phân tuyến tuyển sinh; xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại