Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:07
RSS

Dù ham muốn đến mấy, gặp triệu chứng này cần tránh 'yêu' ngay!

Thứ hai, 16/12/2019, 15:06 (GMT+7)

Nếu mắc phải những triệu chứng dưới đây thì dù ham muốn đến mấy bạn cũng cần tránh để bảo vệ sức khỏe.

Các bác sĩ tiết lộ có hàng trăm bệnh nhân đột quỵ khi "yêu" được cấp cứu mỗi ngày. Hầu hết bệnh nhân không có dấu hiệu cảnh báo nào trước khi đột quỵ, nhưng họ thiếu cảnh giác, không có các biện pháp phòng ngừa, cuối cùng dẫn đến cái chết đột ngột.

Dù ham muốn đến mấy, gặp triệu chứng này cần tránh 'yêu' ngay!
Mắc bệnh này, dù ham muốn đến mấy cũng cần kiềm chế. Ảnh minh họa

Có nhiều lý do gây ra đột tử trong quan hệ tình dục, chuyên gia cảnh báo 5 tình huống phổ biến khiến các cặp đôi rơi vào tình trạng nguy hiểm:

Khi vừa uống say

Nhiều người tin rằng sau khi uống rượu, họ có thể cải thiện khả năng tình dục và kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

Rượu không gây tê hệ thống thần kinh, nhưng có thể gây kích ứng cho hệ tim mạch. Đặc biệt, sau khi uống một lượng lớn rượu, dưới sự kích thích gấp đôi của cồn và các xung động tình dục, các vấn đề như co thắt mạch máu, lưu thông máu tăng tốc và huyết áp tăng cao bất thường dễ xảy ra.

Nếu bạn bị huyết áp, mỡ máu cao, rất có khả năng sau khi quan hệ tình dục cường độ cao, tim mạch và mạch máu não dễ bị tổn thương, dẫn đến đột tử.

Mệt mỏi về thể xác và tinh thần

Nếu bạn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn cố gắng "yêu", tim có thể bị mệt mỏi quá mức, dẫn đến tai nạn tim mạch và mạch máu não.
 
Đặc biệt là các cặp đôi mới có con, không tái hợp trong một thời gian dài, trước tiên người vợ nên loại bỏ cảm giác kiệt sức về thể xác, căng thẳng trong cuộc sống rồi mới thoải mái quan hệ tình dục với bạn đời.

Lạm dụng thuốc kích dục

Một số người không ngần ngại dùng tất cả các loại "thuốc kích thích tình dục" để cải thiện khả năng tình dục của họ. Đặc biệt, những người đàn ông trung niên và lớn tuổi không muốn đối mặt với các vấn đề lão hóa trong cơ thể. Lúc này việc sử dụng thuốc kích dục có thể dễ dàng dẫn đến sự hồi hộp quá mức trong hệ thống thần kinh trung ương dẫn đến rối loạn tuần hoàn máu, tim đập nhanh, làm tăng nguy cơ tai nạn tim mạch và mạch máu não.

Khi ăn quá no hoặc quá đói

Nhiều nghiên cứu cho thấy không nên lập tức sinh hoạt tình dục sau khi ăn xong. Nó không chỉ khiến cho chất lượng cuộc “yêu” giảm sút mà còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Khi dạ dày đang nở căng vì lượng thức ăn, quan hệ tình dục sẽ gây ra áp lực ở vùng bụng gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của “chuyện ấy” và không có lợi cho dạ dày.

Còn khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào, vì vậy, quan hệ sẽ không được như ý muốn.

Sau khi nạo phá thai

Nạo phá thai có ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe phụ nữ. Trường hợp xấu còn có thể dẫn đến sẩy thai liên tiếp ở những lần mang thai sau. Do vậy, để an toàn cho sức khỏe, sau khi hút thai phải hết ra máu và dịch mới nên làm "chuyện ấy". Nếu cơ quan sinh dục có biểu hiện ngứa, tiết dịch có mùi hôi, màu xanh, vàng hoặc nâu bất thường, kèm theo đau bụng dưới hoặc sốt cao thì cần đi khám để điều trị kịp thời.

Khi ăn quá no hoặc quá đói

Nhiều nghiên cứu cho thấy không nên lập tức sinh hoạt tình dục sau khi ăn xong. Nó không chỉ khiến cho chất lượng cuộc “yêu” giảm sút mà còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Khi dạ dày đang nở căng vì lượng thức ăn, quan hệ tình dục sẽ gây ra áp lực ở vùng bụng gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của “chuyện ấy” và không có lợi cho dạ dày.

Còn khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào, vì vậy, quan hệ sẽ không được như ý muốn.

Khi đang mắc bệnh

Khi bị bệnh, chức năng điều tiết sinh lý của cơ thể không còn trong trạng thái bình thường, đặc biệt với các trường hợp người bệnh tăng huyết áp hoặc huyết áp không ổn định. Nếu huyết áp có xu hướng tăng bạn nên tránh “yêu”, nhất là khi có triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Ngoài ra, những người bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu, giang mai, viêm gan B cũng nên tránh quan hệ “chăn gối” để tránh nguy cơ rủi ro lây sang bạn tình. Việc quan hệ tình dục vào thời điểm bị các bệnh này không chỉ có nguy cơ lây nhiễm mà còn làm suy giảm sức khoẻ. 

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN