Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:22
RSS

Dự đoán bất ngờ của HLV Lê Thụy Hải về thành tích của U23 Việt Nam ở bảng D

Thứ ba, 07/01/2020, 13:47 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải, chúng sẽ đánh bại các đội bóng tây Á và gặp nhiều khó khăn trước ẩn số Triều Tiên ở bảng D U23 châu Á 2020.

Với việc nằm ở bảng D với U23 Triều Tiên, U23 UAE, U23 Jordan cơ hội góp mặt ở Tứ kết của U23 Việt Nam là vô cùng sáng sửa bởi chúng ta sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng cùng một HLV đẳng cấp trong khi các đối thủ không quá mạnh và chỉ nhỉnh hơn chúng ta về mặt thể hình.

Nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ trên trang Soha. "Các cầu thủ Tây Á, như tôi nói thì nhanh và phối hợp nhuần nhuyễn. Điều đầu tiên mà ông Park làm để chống lại họ là phòng ngự chặt chẽ và dày ở phần sân mình để chống đỡ được họ đã, rồi chờ cơ hội phản công bằng các tình huống phạt cố định.

Hiện nay khả năng tận dụng đá phạt để đánh đầu của chúng ta, nhất là nhìn từ SEA Games, rất tốt. Vì vậy tôi nghĩ ông Park sẽ phát huy điều đó. Mà phiên dịch (Lê Huy Khoa) của ông Park cũng nói đấy mới là chiến thuật, cách ăn bàn của ông Park đó thôi. Đấy là chiêu bài để ông Park sẽ thắng được các đội Tây Á".

Ông Lê Thụy Hải cũng đưa ra dự chúng ta sẽ thắng cả UAE lẫn Jordan, nhưng phải dè chừng Triều Tiên. "Tôi nghĩ ít nhất chúng ta cũng có 7 điểm. Trong 3 đội đó (UAE, Jordan, Triều Tiên), tôi nghĩ khả năng cao chúng ta sẽ hòa Triều Tiên. Vì họ chơi rất mạnh mẽ. Chúng ta gặp các đội đá mạnh mẽ thì thường không tốt. Mà Triều Tiên cũng là một ẩn số".

Vào lúc 17h15, Việt Nam sẽ đá trận đầu với UAE. Lúc 20h15 ngày 3/1, chúng ta đụng độ Jordan và gặp Triều Tiên lúc 20h15 ngày 16/1.

HLV Park Hang Seo dự đoán thành tích đối đầu của U23 Việt Nam ở bảng D
HLV Park Hang Seo dự đoán thành tích đối đầu của U23 Việt Nam ở bảng D

Mới đây, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á có bài viết đánh giá về các đội tuyển ở bảng D của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Website của AFC đã đặt U23 Việt Nam lên đầu khi đánh giá 4 đội ở bảng D và cho rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể nghĩ tới ngôi vô địch trên đất Thái Lan ở giải đấu năm nay.

"Sau khi dẫn ĐTQG Việt Nam vào Tứ kết Asian Cup ở UAE cách đây gần 12 tháng, HLV trưởng Park Hang Seo sẽ lại đối mặt địch thủ quen thuộc Jordan, những người mà họ đã đánh bại tại vòng 1/8 cách đây 1 năm.

Thua Uzbekistan trong trận Chung kết U23 châu Á năm 2018, Việt Nam lần này có quyền nghĩ về việc tiến thêm một bước nữa, để đăng quang ngôi vô địch châu lục ở Thái Lan trong năm 2020.

Lá bùa hộ mệnh Quang Hải sẽ là nhân tố chủ chốt của Việt Nam, cùng 6 cầu thủ khác - những người hoặc từng có mặt ở VCK năm 2018 hay vô địch AFF Cup 2019, hoặc góp mặt ở cả 2 giải đấu đó. Họ sẽ mang đến tâm lý chiến thắng cho U23 Việt Nam, trong bối cảnh mất đi Đoàn Văn Hậu hay thậm chí là Trần Đình Trọng".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN