Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:31
RSS

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30/9-1/10): Mưa to cục bộ ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ

Thứ tư, 30/09/2020, 17:03 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1.500m, từ chiều tối nay đến ngày mai (1/10), Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30/9-1/10)

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30/9-1/10). 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cả nước mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối và tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Hiện nay, áp cao lục địa ở phía Bắc tăng cường yếu xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1.500m từ chiều tối nay đến ngày mai (1/10) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Nam Trung Bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình, nên từ chiều tối ngày mai (1/10) đến ngày 2/10, ở phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm (30/9) và ngày mai (1/10):

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Nguyễn Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN