Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:48
RSS

Dự báo thời tiết 28 Tết: Thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên

Thứ ba, 13/02/2018, 08:01 (GMT+7)

Thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên, trưa chiều hửng nắng, trong khi cơn bão Sanba vẫn đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc vào Biển Đông nước ta.

Dự báo thời tiết: Thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên
Dự báo thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên. Ảnh minh họa

Thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên, trưa chiều hửng nắng. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Đông Bộ nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, thấp nhất ở mức 12-15 độ C. Riêng Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Dọc khắp miền Trung cũng tiếp tục đà tăng nhiệt. Các tỉnh Bắc Trung Bộ hôm nay có nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ dao động ở mức 23-26 độ C.

Khi vực Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Dự báo thời tiết: Thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên2
Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh TTDBKTTVTW

Ngoài ra, điểm đáng chú ý của thời tiết ngày hôm nay là sự xuất hiện của cơn bão Sanba. Hiện tại, bão Sanba cách bờ biển miền Nam Philippines hơn 150km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Philippines.

Những giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, tăng tốc lên 30km/h. Đến 14h chiều mai, bão Sanba sẽ nằm trên vùng biển phía Đông đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Sau đó bão theo hướng Tây, đi vào Biển Đông nước ta, mỗi giờ đi được khoảng 15km/h. Đến 16h ngày 15/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN