Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:52
RSS

Dự báo thời tiết 22/8: Xuất hiện đợt nắng nóng mới tại Bắc Trung Bộ

Thứ tư, 22/08/2018, 09:12 (GMT+7)

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia do ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nắng nóng lên tới 38 độC tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết 22/8: Xuất hiện đợt nắng nóng mới tại Bắc Trung Bộ
Dự báo thời tiết 22/8: Xuất hiện đợt nắng nóng mới tại Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa.

Ngày hôm qua (21/8), do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 35-38 độ, một số nơi cao trên 38 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 39.1 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 38.2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) và Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.1 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 38.7 độ,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên trong ngày hôm nay (22/8) nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Từ ngày mai 23/8 nắng nóng dịu dần ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Phía Tây bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ từ 23-33 độ C.

Phía Đông bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ từ 24-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ từ 24-37 độ C.

Đà Nẵng - BÌnh Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ từ 24-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ 21-31 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ từ 24-32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 24-33 độ C. 


Xem thêm: 
Giò lan quý được đại gia Hải Phòng mua với giá 700 triệu​

Hạo Nhiên
Theo Đời sống Plus/GĐVN