Thứ năm, 28/03/2024 | 22:26
RSS

Dự báo thời tiết cuối tuần: Bắc Bộ trời đẹp, Trung Bộ mưa dông

Thứ bảy, 13/10/2018, 07:49 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết cuối tuần, khu vực miền Bắc trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 13/10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh lục địa khô nên thời tiết khá ổn định. Đêm và sáng nền nhiệt tăng thêm từ 1-2 độ C. Mức nhiệt thấp nhất ở thủ đô Hà Nội nhích nhẹ và ở mức 22-24 độ C. Ở các tỉnh vùng núi phổ biến từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, trời rét nhẹ. Trưa chiều, trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C, thời tiết mát mẻ.

Dự báo thời tiết cuối tuần: Bắc Bộ trời đẹp, Trung Bộ mưa dông
Miền Bắc đang trong thời tiết thu rất đẹp. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Trung Bộ vẫn tiếp tục có mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo, ngày 13/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24 giờ). Trên các sông ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện lũ nhỏ, nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, phía nam có nơi trên 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 29 oC.


Xem thêm: Khởi tố 3 tội danh với kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN