Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:29
RSS

Dự báo giá heo hơi hôm nay 2/12: Giá lợn hơi mới nhất tăng ở miền Bắc

Thứ bảy, 02/12/2017, 05:00 (GMT+7)

Dự báo giá heo hơi hôm nay 2/12, giá lợn hơi mới nhất ở miền Bắc tăng nhẹ, toàn miền nhiều tăng 1.000 đồng. Giá heo từ 26.000 - 31.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi hôm nay 2/12: Giá lợn hơi mới nhất tăng ở miền Bắc
Giá lợn hơi mới nhất ở miền Bắc cao thấp nhất 31.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 2/12  ở miền Bắc tăng nhẹ

Dự báo giá heo hơi hôm nay 2/12 ở miền Bắc có tín hiệu tăng nhẹ. Giá heo ngày 1/12 bình quân tại các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ, toàn miền có hai địa phương có mức giá tăng 1.000 đồng là Hà Nam và Thái Bình. 

Tỉnh Ninh Bình với mức tăng khoảng 500 đồng một kg từ 29.000 đồng lên 29.500 đồng một kg. Hiện tại Giá heo hơi toàn miền đang dao động từ 26.000 đồng đến 31.000 đồng một kg, theo Đời sống & Pháp lý.

Còn tại miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi dao động từ 28.000 đồng đến 31.000 đồng một kg. Toàn khu vực tỉnh Quảng Trị giá heo giảm 1.000 đồng còn 28.000 đồng một kg, giá heo hơi thấp nhất khu vực đang nằm trong khoảng 28.000 đồng.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tiếp tục giữ mức ổn định so với ngày hôm qua. Giá heo hơi toàn miền đang dao động từ 26.000 đồng đến 28.500 đồng một kg, khu vực này chỉ có hai tỉnh có giá heo giảm khoảng 1.000 đồng là Tiền Giang và Sóc Trăng.

Sở NNPTNT Đồng Nai nhận định quy hoạch nuôi heo chưa hiệu quả

Mới đây, Sở NNPTNT Đồng Nai công bố tổng đàn heo tính đến cuối tháng 10 là 1.978.125 con, trong đó đàn heo nái khoảng 287.021 con. Con số này đã khiến không ít người giật mình, báo Dân việt đưa tin.

Theo ông Võ Văn Chánh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, quy hoạch chăn nuôi của tỉnh rõ ràng chưa hiệu quả: “Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo phải giảm đàn chỉ còn 1,5 triệu con nhưng con số hiện tại đã sắp chạm ngưỡng 2 triệu con. Nếu không quyết liệt và kiểm soát tốt, không khéo lại lâm khủng hoảng”- ông Chánh nói.

Ông Chánh cho biết,  đã chỉ đạo Sở NNPTNT đánh giá và cải tổ lại toàn diện định hướng phát triển chăn nuôi. Thực tế, Đồng Nai chỉ mới có quy hoạch chung cho nông nghiệp. Riêng quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi triển khai từ 9 năm trước (2008) đã không thành công, cần phải sửa đổi.

 Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai thừa nhận đúng là thời gian qua đàn lợn không giảm nhiều mà còn tăng lên.

“Nhưng hiện tại thị trường tiêu thụ vẫn ổn định, mỗi ngày toàn tỉnh vẫn xuất bán từ 8.000 – 9.000 con lợn, và quan trọng là không còn lợn quá lứa (hơn 110 kg/con)”, ông Báu nói.

Theo đánh giá của Sở NNPTNT Đồng Nai, sức cạnh tranh của nông hộ đang ngày càng yếu thế, giá bán vẫn dưới giá thành trong khi hình thức liên kết gia công cho các công ty chăn nuôi lớn, công ty FDI vẫn gia tăng.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN