Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:35
RSS

ĐT Việt Nam hủy kế hoạch giao hữu với các đội bóng châu Âu và Tây Á

Thứ hai, 01/10/2018, 12:40 (GMT+7)

Do phải điều chỉnh lịch thi đấu tại V-League và Cup quốc nên đội tuyển Việt Nam đã hủy kế hoạch giao hữu với các đội bóng châu Âu và Tây Á.

Việc V.League và Cup quốc gia điều chỉnh lịch đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup 2018 giải đấu quan trọng hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong năm 2018, đồng thời làm phá sản kế hoạch giao hữu với các đội bóng châu Âu và Tây Á trong tháng 10 của đội bóng áo đỏ.

Cụ thể, chia sẻ với VietNamNet, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup đã có một số thay đổi bởi lịch thi đấu của V.League và Cup Quốc gia có sự điều chỉnh về thời gian thi đấu.

Vòng cuối giải Nuti Cafe V-League (vòng 26) ngày 6/10 mới kết thúc. Trong khi đó, trận chung kết cúp quốc gia 2018, VPF điều chỉnh lùi từ ngày 10/10 sang ngày 12/10 (trận lượt đi). Lượt về thay vì ngày 14/10 đổi thành 15/10.

ĐT Việt Nam phá sản kế hoạch giao hữu với các đội bóng châu Âu và Tây Á

ĐT Việt Nam hủy kế hoạch giao hữu với các đội bóng châu Âu và Tây Á vì lý do khách quan. Ảnh: Bongda365

Do đó, nhanh nhất ngày 16/10 đội tuyển Việt Nam mới có thể đầy đủ quân số, sau khi trận chung kết Cup quốc gia 2018 diễn ra vào ngày 15/10 chính thức kết thúc.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 16- 30/10. Tại xứ Kim chi, đội tuyển Việt Nam có 3 trận giao hữu với các quân xanh chất lượng, được chính HLV Park Hang Seo lựa chọn.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, kế hoạch đá giao hữu với một đội bóng Tây Á hoặc châu Âu trên sân Mỹ Đình ngày 2/11, đã phải huỷ vì lịch thi đấu tại V.League thay đổi và đội tuyển Việt Nam cũng không có thêm bất cứ trận giao hữu trong nước nào trước ngày lên đường dự AFF Cup 2018.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, hiện HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách bộ chuẩn bị cho AFF Cup 2018, theo đó có rất nhiều cái tên mới xuất hiện trong đợt tập trung lần này, bên cạnh đó nhiều cầu thủ thuộc Olympic Việt Nam hiện có phong độ cao tại V.League cũng chính thức góp mặt.

Xem thêm: Văn Toàn muốn giúp Công Phượng trở thành Vua phá lưới V.League 2018

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN