Thứ hai, 29/04/2024 | 04:00
RSS

Dòng người nườm nượp kéo về lễ hội Đền Hùng

Thứ năm, 06/04/2017, 09:17 (GMT+7)

Trong ngày 5/4, hàng nghìn người đổ về lễ hội Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ. Trong ngày hôm nay, dự kiến số người tham gia lễ hội tăng vọt.

Sự kiện:

Sáng ngày 5/4 (tức 9/3 âm lịch), tại Đền Hùng (Phú Thọ), hàng trăm nghìn khách thập phương kéo về dâng hương. Dù chưa phải là ngày lễ chính thức nhưng ở nhiều tuyến đường lên núi Nghĩa Lĩnh, khuôn viên khu di tích lượng người đổ về ngày một đông.

Cảnh tượng đông đúc tại lễ hội Đền Hùng.

Theo ghi nhận của báo chí trong ngày 5/4, do số lượng người đổ về ngày càng nhiều nên lực lượng chức năng, cảnh sát cơ động ở đây đã được huy động tối đa, liên tục lập các chốt đi để nhắc nhở người dâng hương.

Để tránh tình trạng "thất thủ" như năm 2016, năm nay BTC đã phối hợp cùng với công an tỉnh, bố trí các hàng rào, camera an ninh... để đảm bảo an ninh, mang đến cho du khách thập phương mùa lễ  an toàn, không chen lấn hay bị chặt chém.

Trong đêm ngày 5/4, tại khuôn viên khu di tích chật cứng người, khắp các nẻo đường đổ về Đền Hùng đều trong tình trạng chật cứng, ách tắc. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, xử lý và phân luồng, điều tiết để không xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn.

Ngày hôm nay (6/4) là ngày lễ hội chính, dự kiến số người đến tham dự, dâng hương sẽ tăng vọt.

Những chiếc chiếu cho thuê luôn tấp nập người nằm, ngồi la liệt. Ảnh: Zing

Trên mọi nẻo đường, tình trạng đông đúc không thể tránh khỏi. Ảnh: Zing

Người dân rải tiền lẻ khắp nơi ở khu vực giếng cổ Đền Hùng. Ảnh: Vietnamnet

Tromg đêm 5/4, lượng người ở khuôn viên khu du tích tăng vọt, lực lượng chức năng điều tiết, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Đình Việt

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus