Thứ năm, 25/04/2024 | 19:25
RSS

Đồng Nai: Phát hiện thi thể bệnh nhân bỏ trốn khỏi bệnh viện

Thứ năm, 17/12/2020, 16:52 (GMT+7)

Ông Lê Văn T. (sinh năm 1975, ngụ huyện Long Thành) bị tai nạn nên được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng sau đó thì mất tích khỏi bệnh viện.

Theo tin tức từ báo Dân trí, rạng sáng 17/12, lực lượng cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã tìm thấy thi thể người đàn ông bỏ đi khỏi bệnh viện và mất tích. Trước đó, ông Lê Văn T. (sinh năm 1975, ngụ huyện Long Thành) bị tai nạn nên được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. 

Thời điểm nhập viện, ông T. sức khỏe rất yếu và tinh thần không được tỉnh táo. Đến tối 15/12, khi người nhà ngủ thiếp đi thì ông T. bất ngờ bỏ đi khỏi bệnh viện. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo cho lực lượng chức năng tìm kiếm nhưng không có kết quả. 

Đến rạng sáng 17/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn khu vực Trảng Bom đã tìm thấy thi thể của ông T. tại đập Bà Long (xã Hố Nai 3). Thời điểm phát hiện, trên người ông T. vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân. 

Đồng Nai: Phát hiện thi thể bệnh nhân bỏ trốn khỏi bệnh viện
Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Dân Trí

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ, đồng thời tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.  Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho phía gia đình để lo hậu sự. 

Vào năm 2018 từng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 1/8, nhiều người đang đi đường đã bàng hoàng khi phát hiện một cô gái trẻ, mang ba lô đi lên khu vực cầu Dã Viên và dừng lại, trèo qua lan can rồi nhảy xuống sông Hương. Phát hiện sự việc, nhiều người tri hô để ứng cứu nhưng không kịp. Cô gái nhanh chóng bị chìm xuống sông và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP. Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với người nhà nạn nhân tìm kiếm thi thể. Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị L. (25 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Ông Phan Duy V. (cha chị L.) chia sẻ, ông đưa con gái từ quê nhà vào Huế khám bệnh trong sáng cùng ngày. Trong lúc đang làm thủ tục chuyển viện thì chị L. bất ngờ bỏ đi và sau đó khoảng một giờ đồng hồ, ông nhận được hung tin con gái ông đã nhảy sông tự tử.

Được biết chị L. chưa lập gia đình, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Y Huế và cũng chưa có việc làm. Cô gái bị bệnh tâm thần phân liệt với dấu hiệu lâm sàng là rối loạn cảm xúc và hành vi, kích động.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN