Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:22
RSS

Đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Điện Biên từ ngày 1/4

Thứ hai, 06/03/2023, 15:48 (GMT+7)

Sân bay Điện Biên sẽ đóng cửa trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1/4 để phục vụ việc nâng cấp, mở rộng.


Cảng hàng không Điện Biên sẽ đóng cửa từ 1/4 để phục vụ dự án mở rộng. Ảnh Báo Thanh niên.

Sáng 6/3, thông tin từ UBND tỉnh Điện Biên cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc nhất trí đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Điện Biên từ ngày 1/4/2023, theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, trong văn bản nêu rõ, UBND tỉnh Điện Biên nhất trí việc đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Điện Biên từ ngày 1/4/2023, để phục vụ việc nâng cấp, mở rộng. Còn về thời điểm mở lại Cảng hàng không Điện Biên, trao đổi với PV Báo Công thương, ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho hay, theo nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên ngày 7/2/2023, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 1/10/2023.

Đồng thời, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Cục Hàng không Việt Nam phối hợp, đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục của Dự án để chậm nhất mở lại hoạt động Cảng hàng không Điện Biên trước ngày 15/12/2023.

Trước đó, vào tháng 1/2022, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã khởi công dự án mở rộng sân bay Điện Biên. Dự án gồm mở rộng đường băng 35-17 kích thước 2.400x45 m trên nền đường băng hiện tại, đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 và tương đương; xây lề đường băng rộng mỗi bên 7,5 m, đường lăn và hệ thống đèn tiếp cận đồng bộ.

Nhà ga hành khách được thiết kế hai tầng, tầng một là khu vực hành khách đi và đến; tầng hai là phòng chờ, phòng khách thương gia, dịch vụ thương mại và phụ trợ. Nhà ga được nâng công suất từ 300.000 lên 500.000 khách mỗi năm.

Dự án có tổng đầu tư 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng chi phí 1.555 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách tỉnh Điện Biên. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý III/2023.

Trong 6 tỉnh biên giới Tây Bắc, duy nhất Điện Biên có sân bay, giữ vị trí xung yếu đối với công tác phòng thủ, bảo vệ khu vực, phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng. Sân bay được người Pháp xây dựng, sau năm 1954 phục vụ cả dân sự và quân sự.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại