Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:31
RSS

Đón Rooney trở lại, Tam Sư diệt gọn “người anh em” duyên nợ

Thứ bảy, 12/11/2016, 07:18 (GMT+7)

Sự chênh lệch giữa ĐT Anh với các đối thủ tại vòng loại World Cup 2018 tiếp tục được phơi bày, lần này nạn nhân là đội bóng hàng xóm Scotland.

Scotland không còn là đối thủ quá sừng sỏ với người Anh như trong quá khứ, thế nhưng HLV tạm quyền Southgate vẫn dành cho đối thủ sự tôn trọng nhất định khi tung ra sân những con bài tốt nhất mà Tam sư đang có. Đáng chú ý nhất vẫn là sự xuất hiện trở lại của đội trưởng Wayne Rooney.

Dù chưa thể khai hỏa nhưng ít nhất, thủ quân của ĐT Anh vẫn có một trận đấu hoạt động đầy năng nổ và chơi không hề tệ. Rooney thậm chí còn đóng góp dấu giày trong bàn thắng thứ 3 của Gary Cahill.

ĐT Anh giành chiến thắng dễ dàng trước Scotland.

ĐT Anh giành chiến thắng dễ dàng trước Scotland

Trước đó, với việc được thi đấu trên thánh địa Wembley, ĐT Anh không mấy khó khăn để có được thế trận áp đảo trước các vị khách, và thành quả là 2 pha lập công đến từ Sturridge (21’) và  Lallana (50’). Đáng chú ý trong cả trận, Tam sư chỉ có đúng 3 tình huống dứt điểm trúng đích và tất cả đều trở thành bàn thắng.

Chiến thắng trước Scotland chưa hoàn toàn giúp cho người hâm mộ xua tan đi những nỗi lo cố hữu về lối chơi có phần nhàm chán của ĐT Anh. Dù vậy, kết quả này là đủ cho Gareth Southgate tiếp tục ghi điểm với FA.

Sau lượt trận thứ 4, Anh tiếp tục vững vàng ở vị trí đầu bảng F khi có được 10 điểm. Ở lượt trận tiếp theo vào đầu tháng 3 năm sau, ĐT xứ sở sương mù sẽ tiếp tục được ở lại Wembley để tiếp đón Lithuania.

ĐT Anh giành chiến thắng dễ dàng và giữ vững ngôi đầu bảng

BXH bảng F vòng loại World Cup 2018

Ghi bàn: Sturridge 21’, Lallana 51’, Cahill 61’

Đội hình ra sân:

ĐT Anh: Hart, Rose, Stones, Cahill, Walker, Dier, Henderson, Lallana, Rooney, Sterling, Sturridge.

Scotland: Gordon, Anya Wallace, Hanley, Berra, Morrison, Brown, Darren Fletcher, Forrest, Snodgrass, Griffiths.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus