Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:59
RSS

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục vượt mặt Thái Lan khiến người hâm mộ nức lòng

Thứ bảy, 31/03/2018, 07:10 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam thêm một lần nữa vượt mặt đại kình địch Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA khiến người hâm mộ nức lòng.

Với việc có được 1 điểm trước chủ nhà Jordan ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 bảng C và có lần thứ hai có mặt ở vòng chung kết Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ ba bằng thành tích bất bại - giành được 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Việt Nam cũng là 1 trong 3 đội thủng lưới ít nhất tại vòng loại (để lọt lưới 3 bàn).

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, theo cập nhất mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 38 điểm (từ 292 lên 330 điểm), tăng 10 bậc lên vị trí 103 thế giới

Đội bóng áo đỏ tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, xếp trên Philippines và Thái Lan, hai đội cũng góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019, được tổ chức vào đầu năm tới.

Đội tuyển Việt Nam lần thứ hai có mặt ở vòng chung kết Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam lần thứ hai có mặt ở vòng chung kết Asian Cup.Ảnh: Bóng đá

Việc thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA cũng sẽ thuận lợi cho tuyển Việt Nam tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết, khi mà AFC sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA tháng 4 tới để phân nhóm.

Với vị trí 103 thế giới, đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào nhóm hạt giống thứ 3 cùng với các đội tuyển khác là Iraq, Uzbeskitan, Ấn Độ, Qatar và Triều Tiên.

Trong khi đó, hai đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines sẽ nằm ở nhóm 4, gặp nhiều bất lợi hơn rất nhiều.

Tại lễ bốc thăm, 24 đội bóng sẽ được chia làm 6 bảng đấu. Chủ nhà UAE nghiễm nhiên được chọn làm hạt giống số 1 và nằm ở bảng A.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng, cùng với bốn đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8.

Vòng chung kết Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1-1/2/2019 tại 8 sân vận động ở 4 thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi, Dubai, Al Ain và Sharjah.

Bầu Đức nói gì sau cơn bão do chính ông thổi lên?

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN