Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:14
RSS

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa vô địch AFF Cup 2018

Thứ sáu, 30/03/2018, 15:21 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể lần thứ hai đứng trên đỉnh cao Đông Nam Á vào cuối năm nay.

Cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại AFF Cup 2018, với đội hình chất lượng đồng đều cùng một HLV đẳng cấp, đội bóng áo đỏ được kỳ vọng sẽ chinh phục thành công ngôi vô địch qua đó có lần thứ hai đứng trên đỉnh của Đông Nam Á, sau chiến tích hào hùng vào năm 2008.

Tin vui tiếp tục đến với thầy trò của HLV Park Hang Seo khi đối thủ kỵ giơ của đội tuyển Việt Nam suốt hai thập kỷ qua là Thái Lan có nguy cơ vắng mặt cùng lúc tới 4 trụ cột ở giải AFF Cup 2018.

HLV Milovan Rajevac của đội bóng xứ chùa vàng xác nhận trên Siamsport: "Ở AFF Cup 2018, những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan sẽ không tham dự".

Giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup được đưa vào hệ thống tính điểm FIFA từ năm 2016 nhưng lại không nằm trong lịch thi đấu quốc tế (FIFA Calendar). Do đó các CLB không bị buộc phải nhường cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại AFF Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Soha

"Messi Thái" Chanathip đang khoác áo Consadole Sapporo và trở thành trụ cột của đội bóng này khi đá chính cả 4 trận cho CLB ở J-League và ghi 1 bàn thắng. Trong khi đó vua phá lưới AFF Cup 2016 Teerasil Dangda cũng đang là cái tên rất quan trọng trong đội hình của CLB Sanfrecce Hiroshima.

Đội tuyển Thái Lan là đương kim vô địch và xếp hạng hạt giống số 1 cùng Việt Nam. Do đó, 2 đội tuyển sẽ không nằm cùng bảng với nhau. Tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ đụng độ người Thái tại bán kết hoặc chung kết. Việc đối thủ mất nhiều trụ cột là cơ hội rất lớn để bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh Đông Nam Á sau 10 năm.

AFF Cup 2018 sẽ có 10 đội tuyển Đông Nam Á tham dự, các đội sẽ chơi 2 trận play-off lượt đi và lượt về trong các ngày 3 và 11/9.

Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến tổ chức tháng 5/2018. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 08/11 - 15/12 với thể thức hoàn toàn mới, đó là việc các đội bóng sẽ thi đấu 2 lượt đi và về trên sân nhà và sân khách ngay từ vòng bảng.


VFF cần bầu Đức, bầu Thắng chứ không phải những người vào hưởng tiền

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN