Thứ năm, 28/03/2024 | 21:02
RSS

Đội tuyển Việt Nam nhận thêm hung tin trước thềm Asian Cup 2019

Thứ hai, 24/12/2018, 10:55 (GMT+7)

Sau trường hợp của Đình Trọng, Trọng Hoàng, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải chia tay thêm một cầu thủ tới từ hàng thủ.

Chiều ngày 23/12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tiến hành tập luyện trong quá trình chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên (25/12), trên sân Mỹ Đình và chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019.

Buổi tập này chào đón sự trở lại của nhóm cầu thủ tham dự chương trình quả bóng vàng Việt Nam như Quang Hải Văn Đức…

Tuy vậy, đội bóng áo đỏ đã không có sự hiện diện của trung vệ Lục Xuân Hưng, trung vệ trẻ của FLC Thanh Hóa.

Theo nguồn tin từ báo Bóng đá, lý do Lục Xuân Hưng không thể tham gia tập luyện trong ngày 23/12 là vì anh đã dính phải một chấn thương ở buổi tập trước đó.

Chấn thương của cầu thủ này khá nặng, khiến anh đã phải sử dụng nạng sau đó nhằm tránh cho chấn thương của mình xấu đi.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận thêm hung tin trước thềm Asian Cup 2019
Đội tuyển Việt Nam nhận hung tin từ Lục Xuân Hưng. Ảnh: H.A

Với chấn thương gặp phải, trung vệ của Thanh Hóa sẽ chính thức vắng mặt trong trận giao hữu với Triều Tiên tới đây, đồng thời bỏ ngỏ cơ hội tham dự Asian Cup 2019 tại UAE ít tuần tới.

Đây rõ ràng là một tin hết sức đáng buồn với đội bóng của HLV Hang-seo khi đội bóng áo đỏ đang phải đón nhận những thông tin không vui đến từ hàng thủ.

Trước đó, Trần Đình Trọng phải đi điều trị chấn thương và bỏ lỡ Asian Cup 2019, Trọng Hoàng đang gặp vấn đề về dây chằng đầu gối, và bây giờ là trường hợp của Lục Xuân Hưng.

Nếu Xuân Hưng không kịp bình phục trong ít ngày tới, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ phải gọi bổ xung thêm một trung vệ cho đội tuyển Việt Nam khi mà vòng chung kết Asian Cup đang đến rất gần.

Ở giải bóng đá vô địch châu Á 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ rất mạnh như Iran, Iraq và Yemen. Trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là cuộc đối đầu với Iraq vào ngày 8/1 đầu năm sau.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN