Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:55
RSS

Đội tuyển Việt Nam gặp thuận lợi cực lớn tại AFF Cup 2018

Chủ nhật, 03/06/2018, 13:30 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội cực lớn để có thể lên ngôi ở AFF Cup 2018 cuối năm nay.

Cuối năm nay đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự AFF Cup 2018 với nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ từng giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, và được người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng.

Cơ hội có lần thứ hai đăng quang ở đấu trường khu vực đang trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết đối với đội bóng áo đỏ, khi đối thủ kỵ rơ của chúng ta ở đấu trường khu vực là Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất ở giải đấu này.

Cách đây không lâu, báo chí Thái Lan từng lo ngại đội tuyển của họ sẽ không có được sự phục vụ của ba cầu thủ Chanathip, Dangda và Bunmathan ở AFF Cup 2018, khi cả ba hảo thủ này đều đang chơi bóng ở J-League. Ở thời điểm đó, J-League vẫn đang diễn ra nên các CLB của Nhật không chịu "nhả" người.

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa lên ngôi ở AFF Cup 2018
Đội tuyển Việt Nam sáng cửa lên ngôi ở AFF Cup 2018. Ảnh: Bóng đá

Trong bài trả lời họp báo sau trận thua Trung Quốc ở trận giao hữu mới đây giữa hai đội, HLV Milovan Rajevac của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã chính thức xác nhận thông tin này, ông cho biết:

“Chúng ta phải chấp nhận rằng cả Chanathip, Dangda và Bunmathan sẽ không thể tham dự AFF Cup 2018. Tuy nhiên họ sẽ sẵn sàng cho giải châu Á (Asian Cup 2019). Chúng tôi sẽ theo dõi phong độ của họ một cách chặt chẽ” - SiamSports dẫn lời.

Như vậy, ĐT Thái Lan sẽ chính thức không có sự phục vụ của ba cầu thủ hay nhất bóng đá xứ Chùa vàng ở AFF Cup 2018. Đây là tin vui với những ĐT khác như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia trên con đường cạnh tranh chức vô địch.


HAGL mất 6 trụ cột khi tiếp CLB TP.HCM

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN