Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:22
RSS

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui trước thềm AFF Cup 2018

Thứ ba, 18/09/2018, 15:49 (GMT+7)

Trước thềm AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đón tin vui về vấn đề nhân sự.

Sau khi trở về từ ASIAD 2018, giải đấu thể thao mà Olympic Việt Nam đã lọt vào bán kết và đứng hạng tư chung cuộc, bộ đôi cầu thủ trẻ Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đã bất ngờ dính chấn thương tại giải đấu quốc nội và đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2018 cuối năm nay.

Tuy vậy, theo thông tin mới nhất mà Pv có được, sức khỏe của bộ đôi cầu thủ này hiện đang tiến triển rất tốt và có thể sẽ ra sân ở vòng đấu cuối của V.League 2018 đồng nghĩa với việc kịp tham dự AFF Cup cuối năm nay.

Cụ thể, chiều 17/9, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã hoàn tất kiểm tra lại chấn thương rạn xương mác tại Hà Nội kể từ trận đấu gặp FLC Thanh Hóa trong khuôn khổ bán kết lượt về Cúp QG.

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước thềm AFF Cup 2018

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước thềm AFF Cup 2018. Ảnh: VTV

Xuân Mạnh cho biết: “Bác sỹ chẩn đoán xương của em đã lành lại, có thể bắt đầu tập nhẹ. Nhưng em vẫn còn cảm giác đau nên có lẽ em sẽ phải nghỉ thêm 1 tuần nữa để có được sự sung sức nhất”.

Trong khi đó, tiền vệ Phan Văn Đức bị rách cơ cùng thời điểm với Xuân Mạnh, ban đầu được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Tuy nhiên mới đây, Văn Đức đã có thể tập nhẹ và lấy lại cảm giác bóng nhưng vẫn chưa thể tham gia giáo án của toàn đội. Như vậy, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Văn Đức và Xuân Mạnh hoàn toàn kịp tham gia những trận đấu cuối của V.League 2018.

Cùng với Xuân Mạnh, Văn Đức, sức khỏe của tiền vệ Tuấn Anh đang hồi phục rất nhanh.Tiền vệ người Thái Bình sẽ về nước vào tháng sau, và vẫn còn cơ hội tham dự AFF Cup 2018 cuối năm nay.

Hiện HLV Park Hang Seo đang trong kỳ nghỉ hậu ASIAD 2018 tại quê nhà Hàn Quốc. Vị HLV nổi tiếng sẽ chính thức trở lại Việt Nam vào cuối tháng 9 và bước vào tuyển quân cho AFF Cup 2018.

AFF Cup 2018 diễn ra từ 8/11 đến 15/12. VTV sẽ phát sóng tất cả 28 trận đấu tại giải. Từ năm 2018, AFF Cup 2018 sẽ áp dụng thể thức thi đấu mới sân nhà-sân khách ngay tại vòng bảng, mang đến nhiều trận đấu hơn cho các đội tuyển tham dự giải, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ được cổ vũ cho đội tuyển quốc gia ngay trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam chung bảng với Malaysia, Lào, Campuchia và Myanmar, đây là bảng đấu được coi là dễ thở cho thầy trò HLV Park Hang Seo.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN