Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:58
RSS

Đội tuyển Việt Nam bỗng sáng cửa tham dự World Cup

Thứ bảy, 25/11/2017, 07:24 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn tham dự sân chơi World Cup dành cho lứa cầu thủ trẻ.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước có hội có lần thứ 2 tham dự World Cup dành cho lứa cầu thủ trẻ, khi FIFA dự kiến gộp giải U17 và U20 thành giải U18 thế giới đồng thời tăng số đội dự giải từ 24 như thường lệ lên 48 đội.

Điều này được chính tổng thư ký Lê Hoài Anh tiết lộ sau cuộc họp của Hội nghị điều hành bóng đá 2017/18 được FIFA tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dưới sự chủ trì của Chủ tịch FIFA Gianni Infatino.

Hầu hết, các Liên đoàn quốc gia tham dự đều thống nhất với đề xuất này bởi tính chất phù hợp với các giải trẻ và hệ thống thi đấu chuẩn bị cho Olympic. Và dự kiến sẽ có 4 quốc gia đồng đăng cai tổ chức giải U18 thế giới.

Trước đó, VCK U17 World Cup và U20 World Cup đều nhất quán lấy 24 đội tham dự giải và được tổ chức hai năm/lần. Trong đó với châu Á, 4 đại diện có thành tích tốt nhất (lọt vào bán kết) của VCK U16 và U19 châu Á sẽ giành quyền dự giải trẻ U17 và U20 World Cup.

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa tham dự World Cup

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa tham dự World Cup. Ảnh: 24h

Với việc tăng số đội tham dự giải vô địch bóng đá trẻ thế giới thường niên lên gấp đôi so với hiện tại, nhiều khả năng số đại diện của châu Á sẽ tăng lên từ 4 lên tới 8 đội.

Điều này sẽ rộng mở thêm cơ hội để các đội tuyển của khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam tham dự đấu trường thế giới nhiều hơn.

Trước đó hồi tháng 5/2017, đội tuyển U20 Việt Nam đã dự VCK U20 World Cup. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá sân 11, bóng đá Việt Nam có một đại diện dự đấu trường thế giới.

Tại sân chơi U20 thế giới tại Hàn Quốc, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tuy thua kém đối thủ về thể hình và sự già rơ song đã chơi đầy tự tin và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.

VIỆT NAM U20 - U20 NEW ZEALAND. Nguồn: Namikuna

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN