Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:02
RSS

Đội tuyển U23 Myanmar bất ngờ “né” lứa Công Phượng tại giải quốc tế

Thứ hai, 09/04/2018, 09:42 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Myanmar bất ngờ “tránh mặt” lứa Công Phượng tại giải giao hữu quốc tế chuẩn bị cho Asiad 2018.

Nhằm chuẩn bị cho đấu trường ASIAD 2018 sẽ diễn ra từ ngày 18/8 đến 2/9 năm nay, liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) đã lên kế hoạch tổ chức một giải Tứ hùng quốc tế vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm nay dành cho các đội U23.

Liên đoàn bóng đá Myanmar đã gửi thư mời đến U23 Thái Lan, U23 Indonesia song bất ngờ ngó lơ U23 Việt Nam, đội tuyển vừa giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc

Với tư cách là Á quân giải U23 Châu Á, U23 Việt Nam hiện được đánh giá rất cao ở khu vực cũng như châu lục. Rất có thể việc thầy trò HLV Park Hang Seo được đánh giá cao khiến LĐBĐ Myanmar 'ngại' mời vì sợ chênh lệch trình độ.

Đội tuyển U23 Myanmar  bất ngờ “né” lứa Công Phượng Đội tuyển U23 Myanmar  bất ngờ “né” lứa Công Phượng. Ảnh: Thể thao

Trước đó tại giải giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan, U23 Việt Nam đã đè bẹp U23 Myanmar tại vòng bảng với tỷ số đậm đà 4-0 với cú đúp bàn thắng của Quang Hải, cùng hai pha làm bàn của Công Phượng và Phan Văn Long.

Được biết, để chuẩn bị cho Asiad 2018, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải Tứ hùng do VFF tổ chức diễn ra 5/8 đến 9/8, trước khi tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc và giao hữu với nhiều CLB mạnh tại xứ Kim Chi.

Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN