Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:34
RSS

Sao trẻ CLB HAGL lọt đội hình tiêu biểu châu Á tháng 3

Chủ nhật, 08/04/2018, 07:41 (GMT+7)

Sao trẻ CLB HAGL bất ngờ lọt đội hình tiêu biểu châu Á tháng 3 do tờ báo thể thao Football Tribe châu Á bình chọn.

Cách đây ít giờ, tờ báo thể thao Football Tribe nổi tiếng của châu Á đã công bố danh sách đội hình tiêu biểu tháng 3 của mình. Theo đó, đội trưởng của U23 Việt Nam và CLB HAGL Lương Xuân Trường đã xuất sắc góp mặt trong danh sách 11 cầu thủ chính thức của đội hình này.

Ngoài Xuân Trường, còn có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng khác của châu Á như  Chanathip (Thái Lan), Rasid (Malaysia)… cùng nhiều hảo thủ khác tới từ Nhật Bản Hàn Quốc hay các cầu thủ Brazil đang thi đấu ở châu lục này.

Theo lý giải của Football Tribe, Lương Xuân Trường là tiền vệ quan trọng nhất của HAGL mùa giải này, và anh khởi đầu mùa giải mới cho đội bóng của mình với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo qua 2 trận đấu đầu tiên.

Sao trẻ CLB HAGL bất ngờ lọt đội hình tiêu biểu châu Á tháng 3 do tờ báo thể thao Football Tribe châu Á bình chọn.

Sao trẻ CLB HAGL bất ngờ lọt đội hình tiêu biểu châu Á tháng 3. Ảnh: Soha

Ngoài ra, trận đá chính thứ 12 của tiền vệ này tại ĐTQG Việt Nam (ra sân ở trận gặp Jordan) cũng giúp tiếng tăm của Xuân Trường được lan tỏa hơn nữa trước thềm AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Xuân Trường cũng là thủ quân của đội U23 Việt Nam tại kỳ tích U23 châu Á 2018 vừa qua. Khi nói về cầu thủ này, HLV Park Hang-seo thừa nhận, ông “sở hữu” chàng trai có khả năng quản lý tốt nhất đội U23 Việt Nam: “Về Xuân Trường, đội trưởng phải là người mang tư tưởng của BHL, tất cả truyền đạt của tôi đều thông qua Trường. Cách anh thể hiện sự trầm tĩnh, bản lĩnh thì đó là điều mà Trường biết để tạo niềm tin cho mọi người".

Xuân Trường là số ít cầu thủ của U23 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng tại V.League 2018 cùng với Văn Đức, Quang Hải Anh chính là nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng phố Núi ở mùa giải này.

Hậu vệ Tăng Tiến trần tình về pha phạm lỗi xấu xí ở trận Hà Nội

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN