Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:04
RSS

Đội tuyển U18 Việt Nam sẽ vào bán kết trong trường hợp nào?

Thứ tư, 14/08/2019, 10:38 (GMT+7)

Ở lượt đấu cuối cùng, U18 Malaysia sẽ gặp U18 Thái Lan và U18 Việt Nam gặp U18 Campuchia. Vậy kịch bản nào sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đi tiếp ở bảng đấu này.

Trong khi bảng A đã sớm ngã ngũ với hai vé đi tiếp thuộc về Indonesia và Myanmar. Cả 2 đội này đã toàn thắng sau 4 lượt trận, trong khi Đông Timor, Lào, Philippines và Brunei đã chính thức làm khán giả ở giải đấu năm nay sau chuỗi trận toàn thua.

Trong khi đó ở bảng B, tình hình trở nên khó lường và chưa xác định được đội bóng đi tiếp khi có quá nhiều bất ngờ ở lượt trận thứ tư. Ở lượt trận thứ 4, U18 Malaysia dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ khá nhiều đã bất ngờ quật ngã U18 Úc với tỷ số 3-0 nhờ chiến thuật hợp lý và khả năng tận dụng cơ hội quá tốt của hàng tiền đạo.

Với chiến thắng ấn tượng này, U18 Malaysia đã vươn lên dẫn đầu bảng B, với 9 điểm cùng hiệu số bàn thắng dương 7. Cũng có được 9 điểm nhưng U18 Úc chỉ có được hiệu số dương 6 nên xếp thứ 2. U18 Việt Nam sau trận hòa không bàn thắng mới có được 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại là dương 1. 

Theo quy định của Điều lệ giải, nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, việc xếp hạng sẽ được tính dựa trên các chỉ số về hiệu số bàn thắng thua; Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội; Thi đấu luân lưu 11m nếu chỉ có 2 đội liên quan và 2 đội vẫn còn ở trên sân;  Chỉ số fair-play (thẻ vàng 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp 3 điểm, thẻ vàng sau khi đã bị thẻ đỏ trực tiếp 4 điểm). Đội nào có chỉ số thấp hơn sẽ xếp trên và cuối cùng là bốc thăm.

Như vậy, nếu U18 Úc và Malaysia cùng để thua lượt trận cuối, U18 Việt Nam chỉ cần đánh bại Campuchia là có vé vào bán kết. Bởi khi ấy, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 10 điểm, trong khi Úc và Malaysia vẫn chỉ có 9 điểm.

Trường hợp, một trong hai đội Úc hoặc Malaysia thất bại ở lượt trận cuối, chúng ta sẽ đi tiếp nếu có 3 điểm trước Campuchia. Ở lượt đấu cuối nếu U18 Malaysia giành chiến thắng trước U18 Thái Lan và Úc đánh bại Singapore thì U18 Việt Nam sẽ bị loại dù giành chiến thắng trước U18 Campuchia.

Trường hợp U18 Malaysia chỉ có được 1 điểm trước "Voi chiến" thì cơ hội của U18 Việt Nam là vẫn còn với điều kiện thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải giành chiến thắng đậm vượt qua chỉ chỉ số bàn thắng thua với U18 Malaysia, hoặc chờ U18 Úc thua Singapore ở lượt trận cuối và chúng ta thắng Campuchia.

Nhìn chung cơ hội vào bán kết của U18 Việt Nam là rất mong manh bởi U18 Malaysia và Úc đều có thực lực hơn hẳn đối thủ và hiệu số bàn thắng bại rất cao. Hai đội bóng này chỉ cần tỷ số hòa là gần như chắc chắn Việt Nam sẽ bị loại.

Trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Campuchia sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 15/8 trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Điều kiện cần là một chiến thắng, thậm chí là chiến thắng đậm trong khi đó cầu mong một trong 2 đối thủ sảy chân. Trong bóng đá vẫn tiềm ẩn những điều bất ngờ và biết đâu đấy, U18 Thái Lan hoặc Singapore sẽ làm nên chuyện, lúc đó các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lách qua khe cửa hẹp vào bán kết.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN