Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:54
RSS

Đối tượng chém hàng loạt gương chiếu hậu ô tô ở TP HCM đã bị khởi tố

Thứ năm, 09/11/2017, 11:41 (GMT+7)

Cơ quan Công an Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng chém gương chiếu hậu ô tô.

Khởi tố đối tượng chém gương ô tô ở TP.HCM
Khởi tố đối tượng chém gương ô tô ở TP.HCM Ảnh Công Lý

Ngày 9/11, theo thông tin từ Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Long (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Long là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đã ly hôn vợ. Đối tượng không có tiền án nhưng có tiền sự về sử dụng ma túy, bị áp dụng biện pháp cai nghiện tại địa phương.

Trước đó, vào 14h30 ngày 28/10, Long điều khiển xe máy BKS: 52P3 – 6679, không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh )  tay cầm mã tấu chém vào nhiều kính chiếu hậu của xe ô tô đang lưu thông trên đường khiến nhiều người hoảng sợ.

Những xe ô tô bị Long chém nhưng không dám phản ứng lại. Được biết, dọc quãng đường từ Cầu Bình Triệu, Long đã phá gương chiếu hậu của 15-20 chiếc xe ô tô, trong đó có cả xe taxi và xe hơi đắt tiền.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ được Nguyễn Đình Long khi đối tượng đang ở nhà.

Tại cơ quan chức năng, Long khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên cảm thấy ghen tỵ với những người khá giả, có có ô tô đi lại.

Ngoài ra, đối tượng cũng cho biết đã sử dụng chất kích thích trước khi cầm mã tấu đi chém hàng loạt kính chiếu hậu của ô tô đang chạy trên đường. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, đối tượng Long dương tính với ma túy.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN