Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:04
RSS

Đội trưởng Ajax lập siêu kỷ lục trong trận bán kết lượt đi Cup C1

Thứ tư, 01/05/2019, 08:09 (GMT+7)

Đội trưởng Matthijs de Ligt còn lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong ngày Ajax đánh bại Tottenham ở trận bán kết lượt đi Cup C1 châu Âu 2019.

Không chỉ chứng tỏ vai trò quan trọng ở hàng thủ để giúp CLB Ajax đánh bại Tottenham 1-0 trong trận bán kết lượt đi Champions League trung vệ Matthijs de Ligt còn lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Rạng sáng nay, CLB Ajax đã tiến thêm một bước rất gần đến việc lần đầu tiên vào chung kết Champions League sau 23 năm khi giành chiến thắng 1-0 trên sân Tottenham ở trận bán kết lượt đi. Van De Beek là người ghi bàn duy nhất ở phút 15, giúp cho đội bóng Hà Lan có ưu thế lớn trước khi bước vào lượt về vào tuần sau.

Trong trận đấu vừa qua, dù được chơi trên sân nhà nhưng với việc không có tiền đạo đội trưởng Harry Kane vì chấn thương và chân sút đang có phong độ cao Son Heung-min do án phạt, Tottenham đã thất bại trước một Ajax trẻ trung, nhiều khát khao.

Đội trưởng Matthijs de Ligt còn lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong ngày Ajax đánh bại Tottenham
Đội trưởng Matthijs de Ligt còn lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong ngày Ajax đánh bại Tottenham. Ảnh: Internet

Trong trận đấu vừa qua gặp Tottenham, với việc đeo băng đội trưởng của Ajax, De Ligt đã lập nên kỷ lục là đội trưởng trẻ nhất thi đấu tại vòng bán kết trong lịch sử Champions League. Khi đeo tấm băng thủ quân ở trận này, De Ligt mới 19 tuổi 261 ngày.

Từ tháng 3.2018, khi đội trưởng vào thời điểm đó của Ajax là Veltman bị chấn thương, De Ligt được giao nhiệm vụ đeo băng đội trưởng và anh giữ luôn vị trí ấy đến lúc này. Còn rất trẻ, nhưng De Ligt không hề thiếu kinh nghiệm thi đấu. Cầu thủ cao 1m89 này đã có 3 mùa chơi ở đội một Ajax và hiện cũng đã chơi 15 trận cho đội tuyển Hà Lan.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN