Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:12
RSS

Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Đông Nam Á: Việt Nam góp mặt 3 cái tên

Thứ sáu, 03/01/2020, 19:36 (GMT+7)

Tờ báo Live Sport Asia đã chọn ra đội hình tiêu biểu của Đông Nam Á trong một thập kỷ qua. Quang Hải, Công Vinh và Trọng Hoàng là 3 cầu thủ Việt Nam được vinh dự lọt vào đội hình này.

Việt Nam và Thái Lan là hai nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong 10 năm qua, do đó không ngạc nhiên khi cả hai đều đóng góp tới 3 cầu thủ của đội hình tiêu biểu của Đông Nam Á trong một thập kỷ qua do tờ báo Live Sport Asia bình chọn.

"Nổi lên từ năm 2010, Nguyễn Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ bền bỉ nhất của Việt Nam trong 10 năm qua. Anh là mẫu cầu thủ có thể hình, thể lực tốt và có thể thi đấu ở nhiều vị trí. Trọng Hoàng là cầu thủ có đóng góp rất lớn vào chức vô địch AFF Cup 2018 và HCV tại SEA Games 30 của bóng đá Việt Nam", tờ báo châu Á nhận định.

"Với Nguyễn Quang Hải việc được HLV Park Hang Seo bố trí thi đấu lệch phải đã giúp anh trở thành tiền vệ tấn công hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 19 là linh hồn của đội tuyển Việt Nam, là một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại", tờ báo Live Sport Asia phân tích.

"Trước khi Quang Hải nổi lên như một hiện tượng, thì Lê Công Vinh là người dẫn dắt cho thành công của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm. Tiền đạo này là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của AFF Cup với 15 lần lập công.

Không những vậy, Công Vinh đã từng thi đấu ở J-League cho Consadole Sapporo hay Bồ Đào Nha cho CLB Leixioes SC. Với 51 bàn thắng sau 85 lần ra sân, Lê Công Vinh xứng đáng được coi là huyền thoại của Việt Nam", tờ Live Sport Asia viết về các cầu thủ Việt Nam.

Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Đông Nam Á
Quang Hải lọt vào Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Đông Nam Á

3 cầu thủ Thái Lan góp mặt trong đội hình này gồm tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda, tiền vệ Chanathip Songkrasin và hậu vệ Theerathon Bunmathan, những cầu thủ nổi xứ chùa Vàng trong nhiều năm qua.

Gia nhập CLB Yokohama Marinos của Nhật Bản mùa giải 2019 với bản hợp đồng cho mượn, Theerathon Bunmathan ngay lập tức để lại dấu ấn với 25 lần ra sân, có được 3 bàn thắng, 4 kiến tạo và cùng đội bóng chủ quân vô địch giải Quốc gia Nhật Bản, đồng thời cùng đội bóng chủ quản vô địch giải đấu của Nhật Bản.

Ấn tượng trước phong độ của hậu vệ 29 tuổi, CLB Yokohama Marinos đã quyết định bỏ ra 35 triệu bath (khoảng 1,16 triệu USD, tương đương hơn 26 tỷ đồng) để mua đứt hậu vệ tuyển Thái Lan từ Muangthong United.

Tại CLB Yokohama Marinos, Theerathon Bunmathan nhận mức lương lên tới 1,2 triệu bath (khoảng 920 triệu đồng).

Chanathip gia nhập đội bóng cũ của Công Vinh trong bản hợp đồng cho mượn từ Muathong United vào năm 2017. Ngay lập tức, Chanathip hòa nhập rất nhanh và trở thành trụ cột không thể thay thế ở Consadole Sapporo. Ở mùa giải vừa qua, Chanathip ra sân tổng cộng 31 trận và ghi 9 bàn thắng góp công giúp Consadole Sapporo giành vị trí thứ 4 tại J-League (cao nhất trong lịch sử CLB).

Ấn tượng với phong độ ổn định của “Messi Thái Lan”, CLB Consadole Sapporo đã quyết định mua đứt tiền vệ người Thái Lan Chanathip Songkrasin với mức giá 6,1 triệu USD (hơn 140 tỉ đồng).

Chanathip (25 tuổi) đã chính thức vượt qua thủ môn tuyển Philippines Neil Etheridge (đang chơi bóng ở CLB Cardiff, Anh) để trở thành cầu đắt giá nhất Đông Nam Á. 

Ngày 3-12 vừa qua, Chanathip đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của đội bóng này. 

Trong khi đó, Dangda chính là tiền đạo kỳ cựu và hàng đầu của bóng đá Thái Lan trong hơn một thập kỷ qua và trở thành lão tướng dẫn dắt các cầu thủ trẻ của bóng đá xứ Chùa vàng.

Danh sách đội hình thập kỷ của Đông Nam Á do Live Sport Asia bình chọn:

Thủ môn: Neil Etheridge (Philippines).

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan (Thái Lan), Hariss Harun (Singapore), Nguyễn Trọng Hoàng (Việt Nam).

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), Evan Dimas (Indonesia), Safiq Rahim (Malaysia).

Tiền đạo: Teerasil Dangda (Thái Lan), Shahril Ishak (Singapore), Lê Công Vinh (Việt Nam).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN