Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:27
RSS

Đội bóng của Đặng Văn Lâm trở thành 'anh em' với Manchester City?

Thứ tư, 10/07/2019, 15:22 (GMT+7)

Đội bóng của Đặng Văn Lâm Muangthong United được đồn đoán sẽ bị bán cho tập đoàn City Football Group của tỉ phú Mansour Bin Sayed, cũng là ông chủ của Man City.

Cách đây ít ngày tại Thái Lan, rộ lên tin đồn đội bóng của thủ môn Đặng Văn Lâm Muangthong  sẽ bị bán vì thành tích thi đấu bết bát tại Thai League và đơn vị mua đội bóng này sẽ là tập đoàn City Football Group của tỉ phú Mansour Bin Sayed, cũng là ông chủ của Man City, đội bóng nổi tiếng tại giải bóng đá ngoại hạng Anh.

Nếu gia nhập City Football Group, CLB Muangthong sẽ là…anh em với CLB Man. City, New York City (Mỹ), Melbourne City (Úc), Girona (Tây Ban Nha) , Yokohama Marinos (Nhật), Sichuan Jiuniu (Trung Quốc).

Tuy vậy mới đây, lãnh đạo Muangthong đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin trên:

“Chúng tôi không có kế hoạch nào bán CLB Muangthong, hay bán cổ phần lớn để thuộc về quyền kiểm soát của nước ngoài. Tuy nhiên Muangthong cũng sẽ tìm hiểu cách thức mà City Football Group đề cập là gì”, lãnh đạo Muangthong khẳng định với truyền thông Thái Lan.

Muangthong United không bị bán cho tập đoàn City Football Group
Muangthong United đang dần trở lại tại Thai League

Trải qua 17 vòng đấu, CLB Muangthong của Đặng Văn Lâm hiện đã vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Thai League với 20 điểm và chính thức chia tay nhóm cầm đèn đỏ, đồng thời được dự báo tiếp tục có sự thăng tiến trên bảng xếp hạng với tài chèo lái của cựu HLV U23 Thái Lan Gama.

Thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn là thủ thành số một của Muangthong ở thời điểm hiện tại, anh liên tục được bắt chính và thể hiện phong độ ấn tượng tại Thai League và nhận được sự đánh giá cao của BHL cũng như cổ động viên của đội bóng.

Trong khi đó dẫn đầu BXH Thai League hiện tại chính là đội bóng cũ của Xuân Trường, Buriram United với 33 điểm sau 17 vòng đấu, đây cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải vô địch bóng đá Thái Lan ở mùa giải năm nay.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN