Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:28
RSS

Đội bóng cũ của Công Phượng, Xuân Trường thử việc cầu thủ Đông Nam Á

Thứ hai, 30/12/2019, 09:46 (GMT+7)

Đội bóng của Công Phượng và Xuân Trường là Incheon United đang tiến hành thử việc hậu vệ người Philippines Amani Aguinaldo.

Trong vài mùa giải gần đây, Incheon United đã đón 2 bản hợp đồng từ Việt Nam là Xuân Trường và Công Phượng của đội tuyển Việt Nam với hy vọng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á và bán được bản quyền giải K.League cho khu vực này.

Tuy nhiên bộ đôi cầu thủ của bóng đá Việt Nam không được trọng dụng kế hoạch này ngay lập tức đi vào ngõ cụt, trong khi đó Công Phượng, Xuân Trường phải mất rất nhiều thời gian để lấy lại phong độ sau quãng thời gian dài ngồi dự bị tại Hàn Quốc.

Dẫu vậy, CLB Incheon United vẫn muốn tìm kiếm một cầu thủ Đông Nam Á cho mùa giải 2020. Hiện tại, mục tiêu mới nhất của Incheon United là trung vệ Amani Aguinaldo trụ cột của đội tuyển quốc gia Philippines.

Amani Aguinaldo cao 1m82, mạnh mẽ, tranh chấp tốt, cầu thủ 24 tuổi được đánh giá có cơ hội thành công tại Hàn Quốc cao hơn Công Phượng và Xuân Trường.

Hậu vệ Amani Aguinaldo của Philippines tiến hành thử việc tại Incheon United
Hậu vệ Amani Aguinaldo của Philippines tiến hành thử việc tại Incheon United

​Là một trong hai cầu thủ quá tuổi trong đội hình U22 Philippines cùng với đội trưởng Stephan Schrock, Aguinaldo đã ghi một cú hattrick vào lưới U22 Timor-Leste trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng khi đội chủ nhà cạnh tranh tấm vé vào vòng bốn đội mạnh nhất với U22 Campuchia. Tuy nhiên, sau cùng thì đội bóng xứ Chùa tháp đã giành vé vào bán kết khi hơn chỉ số bàn thắng bại.

Trang thông tin chuyển nhượng Transfermarkt định giá Amani Aguinaldo lên tới 250.000 euro, cao hơn phần lớn tuyển thủ Việt Nam và chỉ thua Đặng Văn Lâm.

Hậu vệ 24 tuổi được cho mượn tại Malaysia Super League PKNP FC mùa trước từ đội bóng chủ quản Ceres-Negros FC, nhưng đang tìm kiếm thử thách ở giải đấu cao hơn ngay từ mùa giải sắp tới và do đó anh quyết định sẽ tới thử việc tại Incheon United trong thời gian tới.

“Tôi muốn cố gắng hết sức mình để chứng minh rằng tôi đủ xuất sắc để chơi bóng ở Hàn Quốc, nơi có giải đấu tốt nhất châu Á.” Tuyển thủ Philippines cho biết.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN