Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:10
RSS

Đỗ Merlo tiết lộ 'bài' khiến HAGL thất bại trước Nam Định

Thứ hai, 25/05/2020, 08:43 (GMT+7)

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, Đỗ Merlo chỉ ra lý do khiến đội khách HAGL nhận thất bại trên sân Thiên Trường.

Như tin tức thể thao đã đưa tin trước đó, CLB Nam Định đã xuất sắc đánh bại đội bóng nhiều duyên nợ HAGL với tỷ số 2-0 ở vòng 1/16 Cúp quốc gia 2020 trên SVĐ Thiên Trường. Với chiến thắng này, đội bóng thành Nam đã ghi tên vào vòng 1/8 gặp Than Quảng Ninh.

Trong khi đó với trận thua trắng trước đội chủ nhà Thành Nam, HAGL chính thức dừng bước ở Cúp quốc gia năm nay và nhận nhiều lời chê từ người hâm mộ phố Núi.

Đỗ Merlo chỉ ra nguyên nhân khiến HAGL thất bại
Đỗ Merlo thi đấu ấn tượng trong chiến thắng trước HAGL 

Chia sẻ với Zing, Đỗ Merlo chỉ ra lý do khiến đội khách HAGL nhận thất bại trên sân Thiên Trường:  “Kết quả này khiến tôi và đội rất vui, thi đấu trở lại sau 2 tháng không hề đơn giản. Trận này rất quan trọng bởi nó là bản lề cho chặng đường sắp tới. Tôi nghĩ Nam Định đã chơi tốt, chúng tôi phối hợp làm việc hiệu quả trong suốt trận đấu.

Chúng tôi luôn gây áp lực cao vì nếu để HAGL có bóng sẽ rất khó đá. Tôi đã có cơ hội để ghi thêm bàn, nhưng dù sao tôi cũng vui với chiến thắng 2-0. Tôi nghĩ Nam Định xứng đáng thắng HAGL.

Tôi không dám chắc có phải hàng thủ HAGL chơi không tốt và mắc lỗi hay không. Nam Định có nhiều cầu thủ tốt không kém HAGL, tất cả kết hợp thành một đội bóng mạnh. Tôi thấy Nam Định đã chơi tốt hơn HAGL".

Trong khi đó, phát biểu trong buổi họp báo, HLV của HAGL HLV Lee Tae-hoon không nhận trách nhiệm của bản thân về trận thua, thay vào đó ông đổ cho điều kiện khách quan. "Biện minh cho trận thua thì khó. Nhưng theo tôi nghĩ, hôm nay, HAGL thua do mặt sân không tốt. Đội không đá được theo đấu pháp mà chúng tôi đề ra trước trận", HLV Lee Tae-hoon nói trong cuộc họp báo sau trận.

Thời tiết cũng là một nguyên nhân nữa. Nam Định hôm nay quá nóng, trong khi thời tiết lúc chúng tôi tập luyện ở Pleiku lại khác", HLV Lee Tae-hoon phát biểu.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN