Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:02
RSS

Diễn viên Thanh Tú sống trong đau khổ vì 15 năm mặt bị vỡ mao mạch

Thứ ba, 26/09/2017, 06:47 (GMT+7)

Thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh xinh đẹp và sắc sảo nhưng không ai ngờ rằng Thanh Tú từng sống trong đau khổ suốt 15 năm vì mặt bị vỡ mao mạch.

Thanh Tú thường được khán giả biết đến với những vai diễn ghê gớm, sắc sảo trên màn ảnh. Nhắc đến Thanh Tú, hẳn khán giả nhớ sẽ ngay tới hình ảnh cô Tú cháo lòng tiết canh đanh đá, chua ngoa nhưng rất mực đảm đang, luôn yêu thương chồng con trong series hài “Gặp nhau cuối tuần” hay hình ảnh bà Thiếu lẳng lơ trong phim “Làng ma”, cô Vân sắc sảo trong phim “Bão qua làng”... Dù ở bất cứ vai diễn nào chị cũng luôn đem đến nhiều thú vị cũng như dấu ấn trong lòng khán giả.

Thanh Tú rạng rỡ và trẻ hơn so với tuổi thực

Thanh Tú được biết đến với những vai diễn ghê gớm, sắc sảo trên màn ảnh (Ảnh Nguyễn Dũng)

Gặp nghệ sĩ Thanh Tú ngoài đời, nhiều người sẽ rất bất ngờ bởi vẻ ngoài ''hiền như ma sơ'' với nụ cười đáng mến. Chị yểu điệu thục nữ khác hẳn vẻ cong cớn thường thấy ở “Tú cháo lòng” một thời. Và cũng ít người biết rằng, Thanh Tú diễn hài nhiều thế nhưng trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ, Thanh Tú lại rất thành công với những vai chính kịch.

Dù đã phải trải qua không ít truân chuyên của nghề diễn cũng như trong cuộc sống hôn nhân nhưng ít khi Thanh Tú để người khác nhìn thấy chị buồn. Thanh Tú trẻ trung nhiều so với tuổi thực, mỗi khi chị cười, ánh mắt lại sắc lẹm lên thu hút ánh nhìn của người đối diện. 

PV: Chào Thanh Tú, dạo này chị có vẻ như trẻ ra và sắc mặt hồng hào hơn. Xuất hiện trên màn ảnh luôn lung linh như vậy nhưng được biết trước đây chị gặp phải vấn đề về da rất nặng và kéo dài trong nhiều năm?

Đúng rồi! Thanh Tú trước đây đã vô cùng mất tự tin và có thời gian còn bi quan tới mức không dám ra đường vì gương mặt "tồi tệ" của mình. 15 năm trước, khi mang bầu bé thứ 2, cứ nghĩ da mặt bị dị ứng thai nhi nên chủ quan không biết cách bảo vệ. Toàn bộ da mặt bị nổi mẩn đỏ, từng bọng nước li ti dày đặc, khuôn mặt gần như bị vỡ hết tất cả mao mạch rất đáng sợ. Ai gặp Thanh Tú ngoài đường cũng chỉ trỏ sao cô này có gương mặt đẹp thế này mà làn da thì xấu quá. Tủi thân và buồn lắm.

Thanh Tú cứ nghĩ chỉ cần sinh xong thì hiện tượng này sẽ mất đi, nhưng ai ngờ da càng ngày càng bị tổn thương và trong suốt 15 năm ấy vẫn phải "sống chung với lũ". Khán giả thường thấy hình ảnh một Thanh Tú đẹp lung linh trên màn ảnh là bởi vì ngày nào ra đường cũng phải đánh phấn thật nhiều. Người ta một thì mặt mình phải đắp tới 2,3 lớp. Thậm chí mỗi lần tẩy trang cũng rất khó khăn.

Thanh Tú ghi dấu ấn bởi vai diễn có nhiều phát ngôn

Thanh Tú ghi dấu ấn bởi vai diễn có nhiều phát ngôn "để đời" trong Sống chung với mẹ chồng

PV: Là một diễn viên, ngoại hình luôn là yếu tố được coi trọng. Với gương mặt như vậy có trở ngại gì cho sự nghiệp và cuộc sống của Thanh Tú không?

Da mặt Thanh Tú xấu và bị nám rất nhiều nên nhiều khi mất tự tin lắm. Đường nét gương mặt Thanh Tú rất đẹp, rất sắc sảo nhé (cười), chỉ là nước da thì "không mê được". Trước đây mỗi lần ra đường, Thanh Tú phải tốn rất nhiều thời gian để trang điểm. Sáng đi tối mới về nhà nên phải đánh thật kĩ. Vì thế mà làm cho làn da càng trở nên sần sùi. Trong những năm đó, ước mơ của Tú là được để mặt mộc đi ăn sáng, chạy thể dục mà không lo bị khán giả chê cười. 

Trong thời gian dài gặp vấn đề về da, từ lúc con sinh ra cho đến khi lớn lên, hình ảnh của Thanh Tú trong mắt con luôn luôn là mặt với những nốt mụn chi chít. Nếu chưa vẽ thêm mụn thì chưa phải mẹ Tú (cười). Điều đó nó trở thành một thói quen rồi. 

Thanh Tú từng bị vỡ mao mạch da mặt và sống trong đau khổ suốt 15 năm

Thanh Tú từng bị vỡ mao mạch da mặt và sống trong đau khổ suốt 15 năm

Hồi chưa chia tay chồng, mặc dù anh ấy không có ý kiến gì nhiều về vấn đề da mặt của Thanh Tú. Thế nhưng có một lần hai vợ chồng có chuyện cãi nhau qua lại, anh ấy bỗng dưng thốt lên một câu rằng "Thôi cô đừng nói nữa. Lời cô nói như cái mặt của cô ấy"! Lúc đó tổn thương khủng khiếp lắm. Là phụ nữ ai chả muốn có một làn da đẹp, khi nghe câu đó thực sự Thanh Tú đã không thể cất lên lời vì uất nghẹn. 

Thanh Tú trót mang thân phận "xinh đẹp" (cười), nhưng lại có làn da xấu nên ước mơ bao năm giá như có ông tiên xuất hiện cho mình một làn da đẹp thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, đến bây giờ sau khi tìm được phương pháp chữa mặt phù hợp tại Mộc Phương Beauty salon, da mặt đã đẹp lên rất nhiều. Hôm qua đi chợ gặp bà bán rau, bà còn thốt lên lời ngạc nhiên vô cùng vì không nhận ra Thanh Tú trước đây nữa (cười).

PV: Với ngoại hình dễ vào dạng vai “ghê gớm”, theo Thanh Tú có phải là một ưu thế?

Thật ra, Thanh Tú đã từng làm nhiều dạng vai từ người lớn đế trẻ nhỏ, bà già hay là những vai có số phận long đong, từ chính diện đến phản diện nhưng đều ở trên sân khấu. Còn truyền hình Thanh Tú cũng chưa có cơ hội được vào nhiều dạng khác nhau.

Thanh Tú nghĩ đạo diễn có thể khai thác ở mình nhiều chất liệu để phục vụ cho vai diễn. Còn những vai “chua ngoa” có thể do mình làm nhiều ở dạng vai này nên được khán giả nhớ đến.

Thanh Tú cảm thấy chạnh lòng vì không được ghi nhận cho những cống hiến

Thanh Tú cảm thấy chạnh lòng vì không được ghi nhận cho những cống hiến nghệ thuật của mình.

PV: Gần đây, mặc dù đóng vai phụ nhưng Thanh Tú vẫn để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả qua hai bộ phim "Người phán xử" và "Sống chung với mẹ chồng". Tuy nhiên, tại lễ trao giải VTV Awards 2017 không những Thanh Tú mà còn rất nhiều nghệ sĩ như Lan Hương, Anh Dũng... cũng không được mời đến, Thanh Tú có cảm thấy chạnh lòng hay không?

Dù là một người trong nghề, nhưng nói thật là chị không quan tâm đến những vấn đề này. Trong thâm sâu vẫn cảm thấy có một chút chạnh lòng vì cũng là một người hoạt động nghệ thuật khá nhiều năm và cũng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả bằng nhiều vai diễn sắc sảo. Đặc biệt là cống hiến cho chương trình Gặp nhau cuối tuần từ những số đầu tiên. Thế nhưng chưa bao giờ VTV có một lời mời nào. Chính vì thế sau này Thanh Tú cũng chẳng bao giờ để ý nữa, cũng không quan tâm họ làm cái gì. 

Nhiều khi chị cũng ước giá như họ nhìn thấy được những cống hiến, ghi nhận để có lời mời với những người hi sinh cho nghệ thuật như chị thì nó cũng thỏa lòng hơn. 

Tuy nhiên là một nghệ sĩ hoạt động chân chính thì Thanh Tú cảm thấy hạnh phúc khi được các bạn, anh em đồng nghiệp trong nghề diễn nói “Tú diễn được đấy”, đó chính là một “huân chương cao quý” dành cho mình. 

PV: Sau cuộc đổ vỡ trong hôn nhân trước đây, Thanh Tú có nghĩ sẽ đi thêm bước nữa không?

Chị đã chia tay chồng được 7 năm và bây giờ là một bà mẹ đơn thân. Khi mới chia tay chồng, Thanh Tú tìm mọi cách để "tẩy não" làm thế nào để vượt qua giai đoạn đó. Thanh Tú tìm các lớp học để làm mình vui vẻ. Cuộc sống đơn thân vô cùng vất vả, đặc biệt là lúc con còn nhỏ. Đã quá lâu tôi vừa làm người bố, vừa làm một người mẹ trong gia đình nên việc có cần người đàn ông trong gia đình hay không đối với tôi không còn quá quan trọng. Hiện Thanh Tú và bé con thứ 2 đang có một cuộc sống bình yên

Tuy nhiên tôi nghĩ phụ nữ về già rất cần người tâm sự, những lúc ốm đau cũng buồn tủi, nằm một mình sẽ rất cô đơn... Tôi không e ngại với hạnh phúc vì tình cảm của mình không chai sạn mà vẫn nguyên vẹn cảm xúc. Chỉ là mình trải qua nhiều biến cố và đến độ tuổi này sẽ biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Cảm ơn Thanh Tú đã chia sẻ với Đời Sống Plus!

 

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN