Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:46
RSS

Diễn viên Lê Ngọc Trinh: 'Ai làm sai thì người đấy lãnh nghiệp'

Thứ tư, 22/08/2018, 11:00 (GMT+7)

Diễn viên Lê Ngọc Trinh cho biết cô luôn cố gắng để có thể giúp đỡ được thật nhiều hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn hơn trong cuộc sống.

Diễn viên Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh
Diễn viên Lê Ngọc Trinh

Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996 tại Cần Thơ, hiện cô đang là một diễn viên, người mẫu. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Lê Ngọc Trinh được khán giả chú ý với ngoại hình và tính cách khá giống đàn chị “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Cũng vì vậy, trong suốt khoảng thời gian đầu, cô luôn bị gọi là “bản sao của Ngọc Trinh”.

Nhờ sự nỗ lực, Lê Ngọc Trinh dần khẳng định tên tuổi của mình với vai trò là diễn viên. Bên cạnh việc xây dựng sự nghiệp, nữ diễn viên còn được biết đến nhờ thường xuyên tham gia và tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

Chỉ cần lương thiện, mọi việc trời xanh sẽ an bài

- Lý do nào đã khiến Ngọc Trinh quyết định tham gia và tổ chức các hoạt động từ thiện?

Không có lý do gì hết. Khi Trinh nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh kém may mắn xung quanh mình thì Trinh cảm thấy rất xót xa nên quyết định tìm cách giúp đỡ. Để chủ động, Trinh thường tự quyên góp, kêu gọi người thân, bạn bè hoặc từ những người có hoàn cảnh tốt hơn.

Diễn viên Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh

- Nhiều người tâm niệm rằng “phải giàu có, dư giả thì mới có thể làm từ thiện”. Ngọc Trinh có đồng ý với quan niệm đó?

Trinh luôn tâm niệm, chỉ cần lương thiện, mọi việc trời xanh sẽ tự an bài.

Lương thiện, kỳ thật không phải đợi tới sau khi có chức vụ lớn, phát tài rồi mới giúp người, mà đơn giản chỉ một ổ bánh mì, một chai nước suối, cộng thêm lòng chân thành là đủ. Có một người bạn nói với Trinh rằng: “Tôi phấn đấu để trở thành một nhân viên cấp cao nơi thành phố lớn, nhưng lại dần mất đi sự lương thiện vốn có ở trong tâm”. Vậy nên đừng chờ đợi hay do dự, khi có thể giúp ai đó, dù là việc nhỏ thôi cũng hãy tận sức mà làm, bởi vì đó mới là bản chất thật sự của con người bạn.

Trong cuộc đời này ai sinh ra cũng mong muốn bản thân mình sung sướng, no đủ và có cuộc sống tử tế, không ai muốn mình sẽ trở thành một kẻ bất lực để chờ người khác giúp đỡ. Bản thân Trinh mỗi ngày vẫn nhìn, cảm nhận và tiếp cận từng hoàn cảnh khác nhau, Trinh thấu hiểu những nỗi lo, những điều mà họ đang mang. Vì vậy chỉ cần Trinh cảm thấy rằng với sức của mình có thể giúp được thì Trinh sẽ cố gắng.

Diễn viên Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh

- Ngọc Trinh bắt đầu làm thiện nguyện từ khi nào?

Từ nhỏ mẹ đã dạy Trinh cách yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh mình, vì chỉ khi ta yêu thương và biết san sẻ thì ta mới được nhận lại sự yêu thương của mọi người. Nên khi thấy người khác cần sự giúp đỡ Trinh luôn đưa tay ra để nắm lấy. Có lẽ vì vậy mà Trinh quả thật không nhớ mình đã bắt đầu giúp đỡ một ai đó từ khi nào hay ai là người đầu tiên mà mình giúp đỡ là ai.

- Cảm xúc của Lê Ngọc Trinh mỗi khi hoàn thành một hoạt động từ thiện nào đó?

Trinh cảm thấy ấm lòng bởi mọi việc Trinh làm Trinh đều làm bằng cả trái tim. Và mỗi lần hoàn thành một chuyến thiện nguyện, Trinh luôn mong muốn mình sẽ làm được nhiều hơn thế nữa vì Trinh biết xung quanh mình còn có rất rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Không biết từ lúc nào, Trinh đã xem việc thiện nguyện giống như là sứ mệnh của bản thân.

- Giúp đỡ được những mảnh đời còn nhiều khó khăn phải chăng là điều khiến cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn mỗi ngày?

Đúng vậy. Bản thân Trinh nghĩ khi mình biết san sẻ, yêu thương, thấu hiểu cuộc sống của người khác và dùng sự cảm thông đó để nhìn lại chính mình thì sẽ hiểu được rằng thế gian này mọi thứ đều vô thường. Từ đó mình sẽ suy nghĩ đơn giản hơn về cuộc sống, có thể sống tích cực và lạc quan hơn. Nhờ vậy mà cuộc sống của Trinh lúc nào cũng rất nhẹ nhàng và bình yên.

Diễn viên Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh

PR hay không thì đó vẫn là việc tốt

- Thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện mà công việc của Ngọc Trinh lại rất bận rộn, vậy động lực nào đã giúp Ngọc Trinh vượt qua mệt mỏi để hoàn thành tốt cả hai việc?

Chúng ta ai cũng có một sở thích riêng đúng không, người thích mua sắm, người thích du lịch... riêng Trinh thì thích làm thiện nguyện. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, nếu như mọi người đi giải trí để thoải mái hơn, thì với Trinh lại lựa chọn mang đến những điều ý nghĩa cho người khác. Khi làm điều mình thích thì tự khắc tinh thần sẽ thoải mái thôi.

- Có nhiều nghệ sĩ khi làm từ thiện thì bị nói là “làm màu”, “mượn hoạt động từ thiện để PR tên tuổi”. Ngọc Trinh nghĩ sao về việc này?

Có lẽ vì người ta chụp ảnh hơi nhiều nên luôn bị nghĩ là làm màu, đi từ thiện để lấy hình ảnh. Với Trinh, Trinh cũng chụp ảnh, nhưng mục đích chụp ảnh của Trinh là để chứng minh rằng mọi điều Trinh làm đều là người thật, việc thật. Rằng đồng tiền của mọi người tin tưởng giao cho Trinh, Trinh đã hoàn thành đúng như lời Trinh nói để không phụ niềm tin mọi người đặt nơi Trinh.

Nhưng Trinh nghĩ, dù là mục đích nào, PR hay gì gì đó thì giúp người đã là hoạt động tốt nên các bạn đừng suy nghĩ nhiều. Bản thân mình không có khả năng hoặc không muốn giúp người khác thì hãy để người nào làm được thì làm. Bởi chung quy đều là làm việc giúp người và không gây hại đến ai. Và tất nhiên, ai làm sai thì người đấy lãnh nghiệp nên Trinh mong các bạn đừng lo lắng chuyện không nên lo nữa.

Diễn viên Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh

- Ngoài việc giúp đỡ về tiền bạc, Ngọc Trinh có nghĩ đến việc sẽ quyên góp ủng hộ những vật dụng cần thiết hay giúp những hoàn cảnh khó khăn có được công việc ổn định lâu dài?

Mỗi ngày Trinh luôn mong muốn bản thân mình sẽ gặp được những quý nhân đồng hành cùng mình trong các chuyến thiện nguyện để có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Và Trinh lúc nào cũng ước mơ mình sẽ có thêm nhiều năng lực để làm thật nhiều điều vĩ đại, giúp đỡ được thật nhiều hoàn cảnh khó khăn.

“Người ăn thì còn, mình ăn thì hết". "Còn" đây là còn cái “Đức”, cái “Hạnh” về sau cho chúng ta, cho con cháu của chúng ta. Nếu mọi thứ chúng ta chỉ giành cho chính mình, thì khi chết đi cũng "Hết" mà thôi.

Diễn viên Lê Ngọc Trinh, Lê Ngọc Trinh

- Qua từng hoạt động từ thiện, điều bạn mong muốn nhất là gì?

Trinh luôn mong muốn mỗi ngày sẽ ít đi những hoàn cảnh khó khăn, để mọi người sẽ cùng nhau sống đầm ấm không ai phải chịu đau khổ nữa

- Ngọc Trinh có thể chia sẻ về những hoạt động từ thiện của mình trong thời gian tới?

Nói thật, Trinh làm thiện nguyện không có kế hoạch trước đâu. Xung quanh Trinh, Trinh thấy giúp được ai thì Trinh sẽ giúp thôi, vì Trinh không phải là hội, cũng không có nhóm gì cả.

Ví dụ Trinh phát hiện có một hoàn cảnh cần được giúp đỡ thì Trinh sẽ chia sẻ thông tin đó đến bạn bè, người thân, đồng nghiệp… để kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Cũng may mắn là bạn bè của Trinh ai cũng tốt bụng, dễ thương hết nên lần nào kêu gọi mọi người cũng ủng hộ hết lòng. Nhờ trái tim ấm áp của mọi người mà Trinh có động lực để mỗi ngày đều cố gắng để làm được nhiều hơn những điều ý nghĩa.

Nhân đây Trinh cũng xin cảm ơn và gửi lời tri ân tấm lòng của mọi người rất nhiều. Trinh mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Trinh trong những nẻo đường thiện nguyện sắp tới để cùng nhau san sẻ bớt gánh nặng trên vai những người kém may mắn hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Xem thêm: Vì sao Mai Phương không dám công khai đang mắc bệnh ung thư?

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN