Thứ ba, 23/04/2024 | 08:25
RSS

Diễn biến mới vụ Phó Chủ tịch UBND xã bị bắt vì tàng trữ ma tuý

Thứ sáu, 16/04/2021, 14:56 (GMT+7)

Cơ quan công an đã thựa hiện quy trình tố tụng đối với vụ án Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ tàng trữ ma tuý.

Diễn biến mới vụ Phó Chủ tịch UBND xã bị bắt vì tàng trữ ma tuý

Trụ sở Đảng uỷ, UBND, HĐND xã Hồng Phong.

Liên quan đến vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong bị bắt vì tàng trữ ma tuý, ngày 16/4, Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Minh Công (40 tuổi, ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong và Đặng Đình Hoan (44 tuổi, ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận, khoảng 8h cùng ngày, Công điều khiển xe máy từ nhà đi uống thuốc Methadone (loại thuốc hỗ trợ trong quá trình cai nghiện) tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội

Sau đó, Công lấy điện thoại gọi cho Đặng Đình Hoan (SN 1977, trú huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) nhờ mua ma túy. Công và Hoan hẹn gặp nhau tại ngã tư đường tiếp giáp khu đô thị Văn Phú, phường Hà Cầu, quận Hà Đông để giao dịch.

Kết thúc cuộc điện thoại, Hoan liền ra khu vực cầu Tó, huyện Thanh Trì mua 1 túi heroin với giá 400.000đ, rồi di chuyển đến điểm hẹn gặp Công. Khi Công và Hoan đang giao dịch với nhau thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước khi bị bắt giữ, ông Công đã tự ý bỏ việc từ ngày 22/1. Đến ngày 3/2, ông Công đã có đơn xin nghỉ việc với vì lý do sức khỏe. Đơn xin nghỉ việc của ông Công có nội dung xin nghỉ từ ngày 25/1.

Trước sự việc ông Công xin nghỉ việc, UBND xã Hồng Phong đã có văn bản báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ đồng thời gửi thông báo triệu tập ông Công lên làm việc. Tuy nhiên, trong cả 3 lần được thông báo triệu tập, ông Công đều không đến.

Đến ngày 3/4, chính quyền xã Hồng Phong đã bỏ phiếu kín, 100% số phiếu đồng ý hình thức kỷ luật là bãi nhiệm đối với ông Phạm Minh Công - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong.

Thời điểm bị bắt giữ, ông Công vẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong vì chưa có quyết định chính thức miễn nhiệm chức danh.

Đức Sơn
Theo Dân Việt