Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:06
RSS

Diễn biến mới vụ lái xe say rượu tông chết nữ công nhân vệ sinh ở Hà Nội

Thứ ba, 30/04/2019, 14:01 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Tuyên về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Diễn biến mới vụ lái xe say rượu tông chết nữ lao công ở Hà Nội
Lái xe Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan công an. Nguồn: Hà Nội mới.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, TP.Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cũng theo Công an quận Đống Đa, trước đó đơn vị này đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tạm giữ hình sự lái xe Đỗ Xuân Tuyên.

Lái xe Đỗ Xuân Tuyên được xác định là người điều khiển xe ô-tô biển kiểm soát 29A-784.09 gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng khiến chị Lê Thị Thu Hà(sinh năm 1977, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), nữ công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tử vong và nhiều người bị thương.

Diễn biến mới vụ lái xe say rượu tông chết nữ lao công ở Hà Nội 2
Nữ công nhân môi trường khi đang làm nhiệm vụ trên đường đã bị Tuyên lái xe tông tử vong. Nguồn: Dân Việt.

Như tin đã đưa, khoảng 23h30' đêm 22/4, Đỗ Xuân Tuyên điều khiển ô tô Hyundai Veracruz lưu thông trên đường Vĩnh Hồ (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) và xảy ra va chạm với 5 xe máy.

Không dừng lại để giải quyết hậu quả, Tuyên tiếp tục điều khiển xe chạy ra đường Tây Sơn rồi rẽ vào đường Láng. Khi đến trước cửa số nhà 220 đường Láng, ô tô do Tuyên điều khiển đâm trúng chị Lê Thị Thu Hà, là công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom rác tại khu vực này, khiến chị Hà tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Tuyên điều khiển xe tiếp tục đâm vào xe máy BKS 18L1-255.83 do anh Lê Thành Đạt (SN 1997) điều khiển và ô tô Mercedes màu trắng BKS 30F-198.31 do chị Dương Thị Ánh Ngọc (SN 1992) điều khiển. Hậu quả, anh Đạt bị thương phải đi cấp cứu.

Diễn biến mới vụ lái xe say rượu tông chết nữ lao công ở Hà Nội 3
Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: TTXVN

Tại cơ quan công an, Đỗ Xuân Tuyên khai nhận, tối hôm đó đến dự đám cưới cháu gái trong phố Vĩnh Hồ nên đã uống rượu. Do không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát, Tuyên đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên. 

Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố qua kiểm tra hơi thở của Đỗ Xuân Tuyên, thấy có nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra lần 1 là 1,041 mg/lít khí thở và lần 2 là 1,077 mg/lít khí thở, đều vi phạm ở mức rất nặng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.


Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 4/4/2019: Va chạm với ô tô khiến hai thanh niên tử vong

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN