Thứ năm, 25/04/2024 | 21:39
RSS

Diễn biến mới nhất về cơn bão số 3 Wipha trên biển Đông

Thứ năm, 01/08/2019, 20:53 (GMT+7)

Bão số 3 – Wipha đã bất ngờ đổi hướng di chuyển và có khả năng đi sâu vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Quảng Ninh – Thái Bình vào chiều tối ngày 2/8.

Bão số 3 giật cấp 12 bất ngờ đổi hướng vào miền BắcĐường đi và vị trí của bão số 3 chiều ngày 1/8

Báo thể thao Văn hoá dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 1/8, vị trí tâm Wipha cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 330 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75-90 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo đến khoảng 4h ngày 2/8, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 16h ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, ngay bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời gian từ 16 giờ 1/8 đến 16 giờ 2/8 (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

Từ 16h ngày 2/8 đến 16h ngày 3/8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km. Khoảng chiều đến tối 2/8, bão đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 ( từ 40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Từ 16 giờ 3/8 đến 16h ngày 4/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Thông tin trên Zing.vn cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ra công điện khẩn, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tránh tư tưởng chủ quan, tập trung mọi nguồn lực phòng, chống, giảm đến mức thấp nhất những ảnh hưởng do bão gây ra.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện ven biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản; nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn hoàn thành xong trước 9h ngày 2/8 và cấm biển từ 5h ngày 2/8.

Bão số 3 giật cấp 12 bất ngờ đổi hướng vào miền Bắc2Mưa do ảnh hưởng của bão khiến các đường phố của Hà Nội bị tắc nghẽn cục bộ đúng vào giờ tan làm. Ảnh: Zing.vn

Để đảm bảo an toàn về người, phương tiện và tài sản trong thời gian bão số 3 đổ bộ, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) đã ra thông báo tạm dừng toàn bộ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Theo đó tuyến vận tải hành khách chạy thẳng Cát Bà - Hải Phòng và ngược lại ngừng hoạt động từ 12h trưa 1/8. Các tàu du lịch, đò chở khách du lịch trên các vịnh quanh đảo Cát Bà ngừng hoạt động từ 12h ngày 1/8. Tuyến phà Gót - Cái Viềng - Hải Phòng và ngược lại ngừng hoạt động từ 17h ngày 1/8.

Mưa do ảnh hưởng của bão khiến các đường phố của Hà Nội bị tắc nghẽn cục bộ đúng vào giờ tan làm ngày đầu tiên của tháng 8. Để chủ động ứng phó với bão số 3, chiều 1-8, UBND TP Hà Nội đã ban hành công điện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thường trực 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3, tình hình mưa lũ, úng ngập, sự cố thiên tai trên địa bàn.

Cụ thể, Công ty Thoát nước Hà Nội tập trung kiểm tra, rà soát hệ thống công trình tiêu khu vực nội thành; triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành.

Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa ngay cây nặng tán, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ đổ, gãy mất an toàn. Công ty Chiếu sáng đô thị Hà Nội kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo chiếu sáng công cộng, không để sự cố dẫn đến mất tín hiệu đèn giao thông.

Các công ty kinh doanh nựớc sạch trên địa bàn TP triển khai phương án, chuẩn bị phương tiện đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân vùng bị ngập lụt.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN