Thứ ba, 23/04/2024 | 18:18
RSS

Yên Bái: 30 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do bão số 3

Thứ bảy, 21/07/2018, 20:08 (GMT+7)

Tính đến thời điểm tối ngày 21/7, toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận có 30 trường hợp người chết, mất tích và bị thương do ảnh hưởng của bão số 3.

Yên Bái: 30 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do bão số 31Tính đến 19h tối ngày 21/7, toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 30 trường hợp người chết, mất tích và bị thương do bão số 3

Theo thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái, tính đến 19h tối ngày 21/7, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 30 trường hợp người chết, mất tích và bị thương do bão số 3 gây nên.

Trong đó, ghi nhận có 11 trường hợp người chết, 8 người mất tích và 11 người khác bị thương. Cụ thể, trong tổng số 11 người mất chết (huyện Văn Chấn 5 người, Mù Cang Chải 5 người, Trấn Yên 1 người); 8 trường hợp người bị thương (Văn Chấn 6 người, Văn Yên 2 người); 11 trường hợp người bị thương (Văn Chấn 7 người, Trấn Yên 4 người).

Yên Bái: 30 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do bão số 32Nước dâng tại bản Tủ, xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn)

Theo thông tin, tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Trong đó, các huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên.

Thiệt hại về nhà cửa là 3.877 ngôi nhà trong đó có 97 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 189 ngôi nhà bị thiệt hại rất nặng (50 đến 70%), 3.591 ngôi nhà bị ngập nước, sát lở taluy, tốc mái, hư hỏng.

Tỉnh cũng đã có phương án hỗ trợ di dời 691 hộ dân trong vùng đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn.

Yên Bái: 30 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do bão số 33Nhiều diện tích hoa màu cũng bị thiệt hại nặng nề sau bão

Thiệt hại, ảnh hưởng về hoa màu khoảng 1.915ha (Trấn Yên 942 ha; Yên Bái 500 ha; Văn Yên 289ha; Văn Chấn 121 ha; Yên Bình 50 ha; Thị xã Nghĩa Lộ 10 ha; Trạm Tấu 3 ha).

Thiệt hại 1.236 con gia súc, gia cầm (216 con gia súc; 1.020 con gia cầm). Thiệt hại 260 ha diện tích thủy sản (Trấn Yên 137 ha; Nghĩa Lộ 01 ha, thành phố Yên Bái 120 ha, Yên Bình 02 ha).

Yên Bái: 30 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do bão số 34Toàn tỉnh có 97 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 189 ngôi nhà bị thiệt hại rất nặng (50 đến 70%), 3.591 ngôi nhà bị ngập nước, sát lở taluy, tốc mái, hư hỏng

Hàng loạt tuyến giao thông bị ngập sâu, trong đó quốc lộ 32, 32C, 37; tỉnh lộ 174, 175, 175B, 163, 166, 172, 175 có nhiều điểm bị ngập sâu và sạt lở ta luy, giao thông bị ách tắc. 

Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra đến  nay ở Yên Bái khoảng 200 tỷ đồng.

Nhằm khắc phục hậu quả do mưa bão, bước đầu, tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng/người đối với hộ gia đình có người chết, mất tích; hỗ trợ 2,5 triệu đồng đối với người bị thương.

Yên Bái: 30 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do bão số 35Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra đến  nay ở Yên Bái khoảng 200 tỷ đồng

Hỗ trợ 25 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị hư hỏng nặng; hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 2 tháng để người dân ổn định cuộc sống và sản xuất.

Tỉnh cũng đã bố trí nơi ăn, ở tạm thời và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống. Rà soát, tìm những địa điểm đất nền để dự kiến làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.

Xem thêm:

Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN