Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:38
RSS

Dịch corona ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam

Thứ ba, 04/02/2020, 13:35 (GMT+7)

Các chuyên gia bóng đá Việt Nam tỏ ra lo lắng cho chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở lượt trận 6 vòng loại World Cup 2022.

Vào cuối tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bằng chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia.

Với việc đang có được ngôi đầu bảng G với chuỗi 6 trận bất bại, đội bóng của HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước người Mã qua đó củng cố ngôi đầu bảng và rộng cửa vào vòng loại thứ 3.

Theo giới chuyên môn, với 3 trận đấu còn lại, chúng ta phải giành ít nhất 6 điểm để chắc suất vào vòng loại thứ 3, trước khi nghĩ tới những dự định xa hơn. Tuy nhiên trận làm khách của Malaysia chắc chắn sẽ không dễ dàng với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Nhận định về trận đấu này trên trang Tuổi Trẻ, cựu tuyển thủ Minh Phương nêu quan điểm: "Ông Park là HLV rất thận trọng, chặt chẽ trong cách làm việc. Vì vậy, dù danh sách tập trung của tuyển VN cho trận gặp Malaysia chưa công bố nhưng tôi tin sẽ khó có những nhân tố mới. Điều này là do các vị trí ở đội tuyển VN gần như đã được "đóng đinh". Trong khi đó, thời gian chuẩn bị cho trận gặp Malaysia không dài nên không nhất thiết phải triệu tập những tân binh.

Ngoài ra, việc lùi thời gian khai mạc mùa giải 2020 do virus corona sẽ làm cho cầu thủ sai điểm rơi phong độ. Ông Park và các trợ lý lại không có nhiều cơ hội quan sát các cầu thủ thi đấu. Do đó, cách tốt nhất là chọn nhân sự từ những cái tên đã định hình".

Trong khi đó, chuyên gia Đoàn Minh Xương lo lắng về chất lượng hàng công. "Đội tuyển chỉ có thể vận hành suôn sẻ một khi các tuyển thủ chơi hiệu quả trong màu áo CLB. Nhưng việc mùa bóng 2020 phải dời ngày khai mạc muộn hơn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không hay. Trong đó, đáng lo nhất là năng lực và phong độ của tuyển thủ ít nhiều sẽ bị tác động khi đến tập trung cho trận đối đầu với chủ nhà Malaysia.

Nếu như các vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đã và đang mang lại sự an tâm cho ông Park thì điều đau đầu lúc này là sự kết dính và năng lực làm bàn của các tiền đạo chưa như mong đợi. Khai thông thế bế tắc của tiền đạo trong khâu ghi bàn không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Mùa giải mới khai cuộc càng chậm thì sự bế tắc ấy càng lớn hơn. Có lẽ, đó là nỗi lo lớn nhất với ông Park vào lúc này".

Trận Việt Nam- Malaysia ở vòng loại World Cup 2022
Trận Việt Nam- Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 quyết định tới ngôi đầu bảng G

BLV Quang Huy nêu quan điểm trên trang Thethao24/7: "Trong năm 2020, tháng 3 chúng ta gặp Malaysia. Đây là trận đấu quan trọng mang tính chất tiền đề mở cánh cửa đi tiếp cho chúng ta vào vòng tiếp theo. Bởi nếu thắng thì ở trận tiếp theo gặp Indonesia ở sân Mỹ Đình, cửa thắng rất là cao. Trận cuối gặp UAE, chúng ta đã có vốn rồi nên có nhiều cách tính toán có lợi cho ĐT Việt Nam".

Cũng theo BLV Quang Huy, các cuộc đối đầu với Malaysia của bóng đá Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đối thủ đã hiểu rõ chúng ta qua những lần chạm trán gần đây. "Những năm gần đây thắng được Malaysia không bao giờ là đơn giản. Trận lượt đi ở Mỹ Đình cũng phải rất vất vả, thậm chí những phút đầu tiên họ đã gây sức ép khiến khung thành Văn Lâm chao đảo, ở AFF Cup cũng vậy, nói chung thắng cũng chỉ sát nút thôi".

Đánh giá cao Malaysia, song theo BLV Quang Huy nói Thái Lan vẫn là đối thủ lớn nhất của chúng ta ở khu vực Đông Nam Á. "Đánh bại Malaysia không bao giờ là chuyện đơn giản, tuy nhiên cả ĐNA này tôi thấy Thái Lan là đội duy nhất gây những khó dễ cho Việt Nam. Những đội kia có thể khó thắng nhưng trận đấu diễn ra theo chiều hướng Việt Nam có thể kiểm soát. Chứ với Thái Lan mỗi khi gặp Việt Nam là như tiếp thêm doping. Họ chơi tự tin và rất là hay.

Họ có thể thua Malaysia, không thể hiện được nhiều nhưng gặp Việt Nam lại gây rất nhiều khó khăn. Ở trận lượt về nếu không có tài năng của Văn Lâm thì khả năng chúng ta đã phơi áo rồi. Gặp Việt Nam họ chơi hay hơn mức độ bình thường, cũng như Malaysia gặp Thái Lan cũng chơi hay hơn bình thường. Tôi tin chúng ta sẽ kiểm soát được khi gặp Malaysia, không giống như cách chúng ta đối đầu với Thái Lan".

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN