Thứ tư, 24/04/2024 | 17:06
RSS

Đi mua đồ ăn sáng về, mẹ chết lặng thấy con 4 tháng tuổi tử vong trong bể cá

Thứ năm, 04/10/2018, 20:41 (GMT+7)

Đi mua đồ ăn sáng về thì không thấy con đâu, người mẹ hô hoán người dân tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện cháu bé 4 tháng tuổi tử vong trong bể cá.

Bàng hoàng phát hiện bé 4 tháng tuổi tử vong bất thường trong bể cá
Hiện trường phát hiện cháu bé tử vong. Ảnh: VnExpress

Chiều 4/10, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện một cháu bé 4 tháng tuổi tử vong bất thường ở bể cá. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Sâm Ngọc L (4 tháng tuổi, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, cháu L được mẹ là bà Ngô Thị Kiều O. (42 tuổi, trú thôn Xuân Ngọc 1, xã Tam Anh Nam, là mẹ cháu L.) đặt nằm ngủ trên giường. Lúc này, bà O. đã cẩn thận chèn gối xung quanh cháu rồi tranh thủ chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Khoảng 10 phút sau, bà O. trở về thì không thấy con mình ở đâu nên hô hoán mọi người tổ chức đi tìm kiếm. Sau thời gian tìm kiếm, người dân đã tìm thấy cháu L tử vong dưới bể cá trong vườn nhà, thông tin từ VnExpress.

Tại hiện trường cho thấy, cháu L được đặt trên chiếc giường cách cửa sổ 40-50 cm, phía ngoài cửa sổ là bể cá có mực nước sâu chừng 50 cm (nơi cháu tử vong). Được biết, cháu L mới được 4 tháng tuổi và chỉ mới biết lật được 2 ngày.

Nhận được thông tin, Công an huyện Núi Thành phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm tử thi. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra.


Xem thêm: Bác sĩ sát hại và phi tang xác vợ xuống sông mới cưới vợ 5 tháng

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN