Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:28
RSS

Đi làm rẫy, một người bị bò húc gãy nát xương vai, đứt cơ chân

Thứ ba, 02/03/2021, 11:42 (GMT+7)

Trong lúc làm rẫy anh T. đã bị bò húc dẫn đến đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/3, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) vẫn đang theo dõi sức khoẻ cho anh D.H.T. (36 tuổi, quê Bình Dương). Anh T. là bệnh nhân vừa được đưa đến cấp cứu vì bị đa chấn thương phức tạp do bị bò húc.

Đi làm rẫy, một người bị bò húc gãy nát xương vai, đứt cơ chân
Anh T. vẫn được theo dõi sức khoẻ ở bệnh viện

Cụ thể, trước đó vào cuối tháng 2, trong lúc làm thuê tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, anh T. bị bò húc gây chấn thương nặng nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu.

Sau khi xử lý ban đầu, bệnh nhân T. được chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất điều trị trong tình trạng tỉnh táo, có vết thương hở phức tạp tại vai trái, vết thương hở ở cẳng chân phải, mất máu nhiều, tụt huyết áp…

Các bác sĩ cho bệnh nhân chụp X-Quang vai, xương cẳng chân, siêu âm ổ bụng và làm các xét nghiệm liên quan.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị gãy nát xương vai, rách đụng dập cơ trên gai, dưới gai, vết thương lóc da cẳng chân phải, đứt cơ bụng chân… Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Về ca bệnh này, bác sĩ Khổng Trần Trí - khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, đây là một ca tương đối phức tạp bởi vết thương có nhiều dị vật, đất cát nên rất dễ nhiễm trùng. Do đó quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ đã cẩn thận tiến hành cắt lọc vết thương, rửa vết mổ nhiều lần, khâu da thưa… cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Trí, sau 4 ngày phẫu thuật vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng cần phải tiếp tục xử lý, trường hợp nặng hơn có thể chuyển lên tuyến trên.

Nha Mẫn
Theo Dân Việt