Thứ năm, 28/03/2024 | 21:32
RSS

Đi đánh cá, hoảng hồn phát hiện bộ hài cốt dưới hồ nước

Thứ sáu, 31/08/2018, 16:45 (GMT+7)

Trong lúc bắt cá ở Bến Rào khu vực thôn Đại Lợi, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh người dân hoảng hồn phát hiện bộ hài cốt cùng quần áo của đàn ông dưới hồ nước.

Hoảng hồn phát hiện bộ hài cốt cùng quần áo đàn ông dưới lạch nước
Hiện trường khu vực Bến Rào nơi phát hiện bộ hài cốt. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngày 31/8, ông Trần Xuân Trình - Trưởng Công an xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tại địa phương này vừa phát hiện một bộ hài cốt, kèm theo một bộ áo quần áo của đàn ông, báo Hà Tĩnh đưa tin.

Trước đó, khoảng 17h ngày 30/8/2018, anh Đinh Sỹ Đức (SN 1979, trú tại thôn Đại Lợi, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) đi thả lưới đánh cá ở khu vực Bến Rào, thuộc thôn Đại Lợi, xã Đức Thanh thì hoảng hốt phát hiện một hộp sọ người đang trong tình trạng đã phân hủy.

Sau khi trấn tĩnh lại, người này đã đưa hộp sọ lên bờ, tiến hành vệ sinh phần hài cốt người xấu số, sau đó đi mua 1 chiếc tiểu về làm thủ tục mai táng, đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Đức Thanh đã huy động lực lượng và phương tiện đến bảo vệ hiện trường nơi phát hiện hài cốt. Đến sáng 31/8, chính quyền địa phương địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường và phát hiện thêm phần hài cốt còn lại và một chiếc áo bộ đội màu xanh ngắn tay, áo lót màu xanh, một chiếc quần dài đã phân hủy một phần, theo Người lao động.

Hoảng hồn phát hiện bộ hài cốt cùng quần áo đàn ông dưới lạch nước
Phần hài cốt còn lạ cùng bộ quần áo của đàn ông được tìm thấy sáng 31/8. Ảnh: Người lao động

Nhận định ban đầu, bộ hài cốt này được xác định là một người đàn ông, có chiều cao khoảng 1,6 m đến 1,7 m, Chính quyền đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để truy tìm tung tích nạn nhân.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Xem thêm: Vụ hai thiếu nữ tử vong ở Hưng Yên: Viện khoa học hình sự về khám nghiệm tử thi

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN