Thứ năm, 25/04/2024 | 20:51
RSS

Đi ăn hải sản sống, hôm sau bạch tuộc con bám lúc nhúc đầy khoang họng

Thứ tư, 06/12/2017, 11:14 (GMT+7)

Một người phụ nữ Hàn Quốc 63 tuổi sau khi đi ăn món bạch tuộc sống về đã phải đi khám bác sĩ cổ họng ngứa râm ran như có hàng triệu sinh vật bám vào.

Một người phụ nữ Hàn Quốc 63 tuổi sau khi đi ăn món bạch tuộc sống về đã phải đi khám bác sĩ vì có cảm giác ngứa râm ran trong miệng "như bị bọ bò".

Khi soi vào kiểm tra khoang miệng của người phụ nữ nọ, các bác sĩ đã phát hiện ra nhiều con bạch tuộc con (cỡ rất nhỏ) đang bám chặt lấy khoang miệng của bệnh nhân thành từng chùm nhỏ. Số bạch tuộc này đã được các bác sĩ gắp hết ra khỏi miệng người phụ nữ nọ. 


Hình ảnh người dân Hàn Quốc nhai ngon lành những… con bạch tuộc sống khiến không ít người xem lạnh gáy. Ảnh minh họa

Các báo cáo ghi nhận lại rằng, người phụ nữ nọ đã không nuốt chửng con bạch tuộc, thay vào đó, bà ta lại nhai nhỏ nó ra rồi mới nuốt. Điều này dẫn đến việc cơ quan sinh sản của bạch tuộc bị vỡ ra, khiến cho bạch tuộc con có cơ hội được thụ tinh và ra đời trong miệng người phụ nữ nọ.

Việc ăn đồ sống không phải chuyện lạ, nhưng cả một con bạch tuộc còn sống nguyên lại là chuyện khác. Món đặc sản của Hàn Quốc này trước đây đã khiến một số thực khách tử vong.


Có nhiều sự cố từng xảy ra khi ăn bạch tuộc sống. Ảnh minh họa

Đã có nhiều trường hợp được ghi nhận, con bạch tuộc chưa chết khi bị ăn vẫn còn tri giác ở xúc tu đã bám chặt lấy miệng thực khách, thậm chí các giác hút trên xúc tu của nó còn bám chặt vào cổ họng và khí quản người ăn, gây nghẹ thở đến tím tái của mặt mày. 

Thực khách yêu thích món này không chỉ vì độ tươi ngon của bạch tuộc, mà còn vì cảm giác đặc biệt khi các xúc tu bạch tuộc bám vào miệng. Mỗi năm đều có một số người chết do các xúc tu bám chặt vào họng, nhất là khi đã uống rượu say.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN