Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:16
RSS

Đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long lên tới 1,3 triệu đồng

Thứ tư, 25/07/2018, 11:22 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long, giá vé các tuyến tăng mạnh nhất từ 73%-85%; giá vé cao nhất lên tới 1,3 triệu đồng.

Đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long lên tới 1,3 triệu đồng
Đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long lên tới 1,3 triệu đồng​. Ảnh minh họa.

Chiều 24/7, trong Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ của Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh, Ban quản lý vịnh Hạ Long đã thông tin về việc dự kiến đề xuất điều chỉnh mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long. 

Sau khi tăng theo phương án đề xuất, mức phí tham quan các tuyến 1 (Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái), tuyến 2 (Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung...), và tuyến 5 (hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái, bến Gia Luận - Cát Bà, Hải Phòng) sẽ tăng 20% từ 200.000 đồng/lần/người lên 250.000 đồng/lần/người, Dân việt đưa tin.

Riêng mức thu tuyến 3 (Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men, Áng Du) vẫn giữ nguyên để thu hút khách tham quan du lịch Phí tham quan các tuyến 2,3,4 và lưu trú nghỉ đêm trên vịnh từ 1 - 2 đêm, với mức giá cũ dao động từ 500.000 đồng - 750.000 đồng/tuyến/người nay sẽ tăng với mức giá từ 900.000 đồng - 1.300.000 đồng/tuyến/người. 

Bên cạnh đó, Ban quản lý vịnh Hạ Long mở rộng thêm các tuyến 6, 7, 8 để tham quan khu vực Công viên địa chất, khu vực giáp Móng Cái và đảo Long Châu... Việc tăng giá vé là để tạo nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tu bổ một số địa điểm tham quan trên vịnh Hạ Long đang xuống cấp.

Trả lời PV báo Lao động, ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long cho hay, nội dung điều chỉnh phí tham quan được đơn vị bám sát các văn bản pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính về phí, lệ phí. Tuy nhiên, việc có được phép tăng hay không còn phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào kỳ họp sắp tới, dự kiến vào tháng 10/2018.

Được biết, số phí tham quan vịnh Hạ Long thu về được trích lại 11% cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long; số còn lại 89% được giao cho UBND TP. Hạ Long để thực hiện các mục tiêu phát triển vịnh Hạ Long. Năm 2017, tổng số thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.020 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Huỳnh còn so sánh mức giá tăng này là bình thường so với các điểm tham quan của các nước trên khu vực như Trung Quốc Campuchia, Indonesia. Tuy nhiên, nhiều du khách lại không đồng tình với đề xuất này vì phí quá cao, nếu đi theo đoàn đông người thì sẽ mất thêm khoản tiền lớn, thông tin từ Báo Vietnamnet.

Xem thêm: Tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng lên 4.000 đồng một lít từ 1/7?

Mai Hương (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN