Thứ năm, 18/04/2024 | 14:00
RSS

Đề nghị truy tố thiếu nữ 15 tuổi lập mưu sát hại bạn, cướp xe máy

Thứ hai, 30/07/2018, 16:07 (GMT+7)

Thiếu nữ 15 tuổi ở An Giang được thanh niên mời đi uống cà phê. Thấy xe của anh này đẹp, thiếu nữ đã rủ nạn nhân đi nhậu rồi sát hại, cướp tài sản.

Đề nghị truy tố thiếu nữ 15 tuổi lập mưu sát hại bạn, cướp xe máy
Đề nghị truy tố thiếu nữ 15 tuổi lập mưu sát hại bạn, cướp xe máy. Ảnh Tri thức trực tuyến

Ngày 30/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đinh Thị Kim Ngân (15 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi Che giấu tội phạm. Lê Ngọc Trúc Đào (chưa đủ 14 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh) chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng, theo Tri thức trực tuyến. 

Theo cảnh sát, sáng 4/2, người dân phát hiện thi thể Võ Văn Sáng (24 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) tại bờ kênh Cây Gáo, xã Vĩnh Khánh. Xe máy và điện thoại của nạn nhân mang theo không thấy tại hiện trường.

Cảnh sát đã mời Ngân và Đào lên làm việc. Cả hai thừa nhận ngày hôm trước có đi uống cà phê với Sáng. hấy xe máy nạn nhân đẹp, Đào nảy sinh ý định giết người cướp tài sản và nói cho Ngân biết, Công an Nhân dân đưa tin.

Cả 3 người đi uống cà phê, nhậu nhẹt. Đến tối cùng ngày, trong lúc ngồi uống cà phê, Đào ra chợ mua con dao thái lan 15.000 đồng, cất trong túi xách. Đào và Ngân rủ nạn nhân tìm nơi vắng vẻ nhậu. 

Trong lúc anh Sáng nằm ở bờ kênh Cây Gáo (xã Vĩnh Khánh), Đào lấy dao đâm nạn nhân tử vong, rồi lục túi lấy điện thoại đưa cho Ngân. Đào vứt con dao gây án xuống kênh rồi điều khiển xe máy chở Ngân đến Kiên Giang gặp Lộc. 

Tại đây, Đào và Ngân nói cho Lộc biết việc vừa giết người và nhờ mang xe máy của nạn nhân đi bán hoặc cất giấu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. 


Xem thêm: Truy tố 7 người gây rối trước trụ sở UBND Bình Thuận​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN