Thứ năm, 25/04/2024 | 08:47
RSS

Đây là lý do tuyển Việt Nam không được phép chủ quan khi đối đầu Myanmar

Chủ nhật, 18/11/2018, 11:18 (GMT+7)

Đội tuyển Myanmar hiện tại có tới 6 cầu thủ từng giành chiến thắng trước lứa Công Phượng thời U19 dù lúc đó chúng ta được đánh giá cao hơn.

Năm 2014, U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa Công Phượng và các cầu thủ HAGL đã chạm trán U19 Myanmar ở trận chung kết Giải Hassanal Bolkiah tại Brunei. Với đội hình chất lượng, lối đá tấn công mê hoặc, hầu hết đều dự đoán Công Phượng và đồng đội sẽ không khó khăn để giành chiến thắng trước các cầu thủ đồng lứa Myanmar.

Những dự đoán phần nào đã đúng khi U19 Việt Nam đã tấn công ồ ạt đối thủ và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, U19 Myanmar cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng cùng lối đá bóng nhanh, có những đường phản công sắc lẹm.

Dù chơi hay hơn đối thủ song U19 Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 với sai lầm hết sức đáng trách của thủ môn Văn Trường, qua đó bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch ở giải đấu này.

Người ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho U19 Myanmar là tiền đạo Aung Thu – cầu thủ được chờ đợi nhất của Myanmar ở AFF Cup 2018. Cầu thủ này cũng chính là người chục thủng lưới Lào trong chiến thắng 3-1 của Myanmar trước Lào cách đây ít ngày.

Nửa tháng sau đó, lứa Công Phượng tái ngộ U19 Myanmar tại bán kết Giải U19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình. Lần này, U19 Việt Nam vẫn là đội chơi trên chân hoàn toàn. Lần này, không có ai lầm, không có sự chủ quan nào từ các tuyển thủ trẻ của chúng ta và U19 Việt Nam đã đòi nợ thành công khi giành chiến thắng thuyết phục 4-1.

Đội tuyển Myanmar có 6 cầu thủ từng giành chiến thắng trước lứa Công Phượng

Myanmar có 6 cầu thủ từng giành chiến thắng trước lứa Công Phượng. Ảnh: VTV

Sau giải đấu này, lứa U19 Việt Nam và lứa U19 Myanmar có những số phận rất khác nhau... U19 Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng Giải U19 châu Á 2014, còn Myanmar lọt vào bán kết và giành vé dự World Cup U20 thế giới năm 2015 song bị loại sớm từ vòng bảng mà không có một điểm số nào.

Ở Giải U23 châu Á 2016, U23 Myanmar với không ít các cầu thủ U19 từng dự World Cup gây thất vọng khi không thể giành vé dự vòng chung kết. Năm đó, U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ thuộc lứa U19 đã đoạt vé dự vòng chung kết trước khi dừng bước ở vòng bảng.

Đến Giải U23 châu Á 2018, Myanmar tiếp tục gây thất vọng khi không thể vượt qua vòng loại. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã vào đến chung kết Giải U23 châu Á tại Trung Quốc

Sau 4 năm phát triển và được đầu tư, lứa U19 từng dự World Cup của Myanmar chỉ còn lại 6 cái tên nằm trong danh sách dự AFF Cup 2018 là 2 hậu vệ Nanda Kyaw, Ye Yint Aung; 3 tiền vệ Yan Naing Oo, Maung Maung Soe, Maung Maung Lwin và tiền đạo Aung Thu.

Những cầu thủ sẽ có dịp so tài với cựu cầu thủ U19 Việt Nam thửa nào như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải Văn Toàn, Hồng Duy, Duy Mạnh… Xem các trận đấu của Myanmar vừa qua, có thể thấy những cầu thủ lứa U19 năm nào không có nhiều sự tiến bộ. Họ từng rất được kỳ vọng nhưng đã không phát triển thành ngôi sao như Công Phượng hay Xuân Trường nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan.

Trận so tài giữa tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 20/11, Thể thao Đời sống Plus sẽ cập nhật thông tin trước và sau trận đấu này, mới quý vị độc giả đón đọc.

Xem thêm:Ông Nguyễn Lân Trung hãy nhìn Bầu Đức mà tự xấu hổ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN