Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:25
RSS

Đầu tư hơn 700 tỷ đồng, công trình chưa hoàn thiện xong đã sụt lở nghiêm trọng

Thứ ba, 18/04/2017, 17:14 (GMT+7)

Dự án Hồ chứa nước bản Mồng (Nghệ An) được đầu tư hơn 700 tỷ đồng đã hoàn thiện đến 98%, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dù chưa sử dụng nhưng bờ kênh, đất mái kênh đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 13/4 vừa qua, BLĐ và Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã có buổi kiểm tra, làm việc tại hiện trường dự án hồ chứa nước bản Mồng. Mặc dù chưa được đưa vào sử dụng nhưng kênh tưới tiêu của dự án này đã xảy ra tình trạng sụt lở, nứt mái nghiêm trọng.

Kênh tưới tiêu chưa đi vào sử dụng nhưng đã sụt lở nghiêm trọng. Ảnh: Việt Hương

Công trình Hồ chứa nước bản Mồng (Nghệ An) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ở Quyết định 3879/QĐ-UBND-NN ngày 9/10/2012, có chiều dài 10km chảy qua 2 xã Châu Bình và Yên Hợp với tổng đầu tư lên đến 756 tỷ đồng.

Được biết, sau khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo việc tiêu thoát lũ vùng thị tứ Châu Bình, đồng thời cung cấp nước và tạo nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi, cải tạo môi trường... cho tỉnh Nghệ An.

Mặc dù theo báo cáo trước đó vào ngày 13/2/2017 của BQL, dự án kênh tưới tiêu Châu Bình đã được hoàn thiện đến 98% nhưng khi đoàn kiểm tra tới hiện trường, bờ kênh bị sụt lở hầu như toàn tuyến.

Hoàn thành tới 98% nhưng kênh đã sụt lở toàn tuyến.

Trao đổi về tình trạng này, Phó ban quản lý dự án bản Mồng - ông Đinh Trí Lam cho hay, nguyên nhân khiến kênh bị sụt lở là do nước chảy trên đồi núi xuống, đặc biệt là khu vực thượng lưu của con kênh. Mặc dù đã đưa ra nhiều phương án khắc phục nhưng do không thể đánh giá hết nguy cơ tiếp theo nên con kênh vẫn được giữ nguyên hiện trạng.

Còn nếu khắc phục nhưng sau đó tiếp tục sạt lở, số tiền bỏ ra sẽ cao hơn gấp nhiều lần. Dự án cũng chưa được cấp vốn đầy đủ nên khó có nguồn vốn kè đá để phục vụ cho toàn bộ con kênh.

Chia sẻ với báo chí, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An - ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, có chỉ đạo miệng để bờ kênh là sạt lở tự nhiên. "Trước khi thiết kế, chúng tôi cũng có phương án kè mái, nhưng ước tính lên tới 500 tỷ đồng. Còn nếu sạt lở tự nhiên sau khắc phục điểm trọng yếu thì sẽ tiết kiệm được hàng trăm tỷ".

 

Huyền Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus